Dự báo thời tiết ngày 31/1: Miền Bắc ngày nắng, đêm vẫn rét buốt

Tin tức - Ngày đăng : 07:14, 31/01/2020

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một số khu vực ở miền Bắc có nắng ban ngày nhưng ban đêm trời vẫn rét buốt. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Miền Bắc trời vẫn rét buốt về đêm (ảnh minh họa)

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độC.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Phạm Hoàng Hà