Lạng Sơn: Trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 14:55, 30/01/2020

(TN&MT) - Ngày 30/1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý 2020.

Quang cảnh Lễ phát động

Tại Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện Cao Lộc đã trồng hơn 100 cây, gồm Lát, Tùng tháp và Sấu trong khuôn viên Bệnh viện.

Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt chương trình cải tạo môi trường, tạo cảnh quan, sinh thái cho khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng, nâng cao trách nhiệm của toàn dân đối với công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

Trồng cây xanh tạo cảnh quan tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Theo lãnh đạo huyện Cao Lộc, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, nghiêm túc thực hiện hoạt động ra quân đầu xuân và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020.

Dịp này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức ra quân đầu xuân, trồng hàng nghìn cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.

Hoàng Nghĩa