Cao Bằng: Thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại sau trận mưa đá ​

Môi trường - Ngày đăng : 12:45, 27/01/2020

(TN&MT) - Ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng đã đến kiểm tra tình hình khắc phục thiên tai, thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng sau trận mưa đá xảy ra ngày 24 - 25/1/2020 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý) tại hai xã Trưng Vương, Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo (đứng giữa) thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do mưa đá tại xóm Khau Chang, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình hiện trường khu vực bị thiệt hại sau trận mưa đá vừa qua tại một số xóm của hai xã: Nguyễn Huệ, Trưng Vương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đây là hai xã trên địa bàn huyện Hòa An bị thiệt hại nặng do mưa đá gây ra (có 316 hộ bị thiệt hại về nhà ở do mưa đá gây ra).

Trận mưa đá vừa qua đã làm hư hỏng nhiều mái nhà của người dân.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên, thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với các gia đình bị thiệt hại do mưa đá; tặng 8 suất quà cho các gia đình chính sách bị thiệt hại nặng về nhà cửa sau trận mưa đá. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo chỉ đạo địa phương khẩn trương thống kê, hỗ trợ người dân mua vải bạt dứa che tạm mái nhà; huy động các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng nhân dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định trong dịp Tết Nguyên đán; có chủ trương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định.

Kính ô tô bị vỡ do mưa đá.

Theo báo cáo thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, do chịu ảnh hưởng không khí lạnh dịch chuyển xuống phía Nam, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra lốc, mưa đá tại một số địa phương như: Thành phố, Hòa An, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Thạch An, Bảo Lạc… Trận mưa đá vừa qua đã làm 8.160 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng. Trong đó, 1.169 nhà bị thiệt hại 50 - 70% diện tích mái (các huyện: Hà Quảng 190 nhà, Quảng Uyên 279 nhà, Hòa An 700 nhà); 6.616 nhà bị thiệt hại 30 - 50% diện tích mái (các huyện: Trùng Khánh 66 nhà; Trà Lĩnh 5.283 nhà; Thành phố Cao Bằng 1.114 nhà; Nguyên Bình 86 nhà; Quảng Uyên 67 nhà). Hơn 34 ha hoa màu bị thiệt hại; 17 xe ô tô bị vỡ kính chắn gió, hàng trăm xe bị móp trần; hàng trăm bình nước nóng năng lượng mặt trời của người dân bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy gây ra là 55 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả, đảm bảo cho người dân ổn định chỗ ở dịp Tết Nguyên đán. Tính đến nay, các địa phương đã hỗ trợ khắc phục hậu quả ban đầu cho người dân bị thiệt hại sau mưa đá là hơn 43 triệu đồng và 1.268 m2 bạt.

 

                 

Nguyễn Hùng – Xuân Vũ