Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mang Tết đến sớm với quân dân vùng cao Lào Cai

Thời sự - Ngày đăng : 20:53, 13/01/2020

(TN&MT) - Trong hai ngày 12-13/01, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương lên thăm, chúc Tết tại Lào Cai và tặng 1.000 chiếc chăn ấm cho đồng bào vùng cao Lào Cai.

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự, Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương các lược lượng vũ trang tỉnh Lào Cai vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019 vừa qua.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng 1.000 chiếc chăn ấm cho đồng bào vùng cao tỉnh Lào Cai.

Tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu đơn vị tiếp tục quan triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng, của tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh nói chung và nhiệm vụ cụ thể của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói riêng. Phải luôn duy trì tốt công tác sắn sàng chiến đấu, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương xử lý nhất là tình hình trên biên giới không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tuyển quân để đạt chất lượng cao nhất; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo chương trình kế hoạch của Lào Cai. Quan tâm phối hợp với biên phòng làm tốt công tác đối ngoại biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin với nước bạn để giải quyết các vấn đề tình hình biên giới. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cũng nên quan tâm, đóng góp ý kiến đối với các luật về an ninh, quốc phòng.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội thăm chúc tết các chiến sỹ Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, Công an tỉnh Lào Cai cần tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường giữ vững an ninh trật tự; phối hợp với nước bạn, các cơ quan chức năng phát hiện sớm các tổ chức, băng nhóm tội phạm. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Công an nhân dân, trong đó có quy định đưa công an chính quy về xã. Nắm, phát hiện và xử lý kịp thời, cương quyết, hiệu quả các vụ án trên địa bàn, đem lại bình yên cho nhân dân.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho các gia đình chính sách , khó khăn trên địa bàn Đồn Biên phòng Mường Khương phụ trách

Chúc Tết tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đơn vị xứng đáng được tuyên dương và hoan nghênh vì đã góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên biên giới; Đây còn là một trong những tỉnh đầu tiên bộ đội biên phòng tổ chức chung tuần tra biên giới với nước bạn (Trung Quốc). Trước tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cần tăng cường công tác tuần tra biên phòng, tiếp tục quản lý nghiêm đường biên, mốc giới. Quản lý quân thật tốt, không để xảy ra vi phạm kỷ luật trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhất là khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Làm việc tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao tặng 1.000 chăn ấm mùa đông cho đồng bào vùng cao. Món quà chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự sẻ chia với những khó khăn của Quốc hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho các hộ dân nghèo trên địa bàn Đồn Biên phòng Si Ma Cai

Đến thăm, chúc tết tại Đồn biên phòng Si Ma Cai và Đồn Biên phòng Mường Khương, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu hai đồn thường xuyên giữ vững môi trường an ninh, an toàn đường biên giới, duy trì tốt quan hệ đối ngoại biên giới với Trung Quốc; Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ, duy trì ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; Chú trọng công tác quản lý vũ khí. Tham gia các hoạt động phát triển KT – XH ở địa phương; chăm lo, chú ý chính sách gia đình – hậu phương – quân đội. Phối hợp với nước bạn để giải quyết các vấn đề an ninh biên giới; Làm tốt chương trình nâng bước em đến trường, thực hiện chính sách “con nuôi đồn biên phòng”. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đồn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn thuộc địa bàn quản lý của 2 đồn biên phòng nói trên

Bích Hợp