Làng rau Trà Quế tất bật trước thềm tết Canh Tý

Xã hội - Ngày đăng : 20:32, 13/01/2020

(TN&MT) - Làng rau Trà Quế đã có hơn 500 năm tuổi, từ lâu đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Trước nhu cầu thị trường tăng cao trong dịp tết, hiện tại bà con nông dân đang tất bật canh tác những ngày cuối năm.

Làng rau Trà Quế thuộc thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) có hơn 500 năm tuổi, diện tích khoảng 20 hecta với hơn 200 hộ dân canh tác

Năm 2016, làng rau Trà Quế đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là làng nghề truyền thống

Những ngày này, người dân tất bật thu hoạch rau cung ứng cho dịp tết đang đến gần. Ở đây hội tụ nhiều chủng loại rau xanh, rau gia vị độc đáo

Thị trường tiêu thụ chủ yếu của rau Trà Quế là các chợ ở Đà Nẵng, Quảng Nam và cả các siêu thị lớn

Theo ghi nhận, Tết sắp đến, nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng nhiều hơn nên mọi người ai cũng tất bật làm việc, tăng gia sản xuất; trước hết là phục vụ nhu cầu của người dùng và thứ hai là đem lại khoản thu nhập ổn định

Mỗi ngày, làng rau Trà Quế thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm

Người dân vẫn còn giữ lối canh tác thuần thủ công, trồng rau xen canh và thu hoạch mỗi ngày một ít. Theo ông Nguyễn Văn Lên (64 tuổi, thôn Trà Quế) chia sẻ: “Rau ở đây thì rất sạch, có thể để được dài ngày, phòng những ngày tết bà con không thể đi chợ được.”

Để có những vườn rau tươi tốt, người dân nơi đây đã dùng các loại phân chuồng được ủ hoai mục, rong được lấy từ hồ nuôi cá, tôm, tất cả đều là nguồn tự nhiên nên rau ở đây đảm bảo luôn sạch

Đến du lịch tại Trà Quế, du khách có thể được dạo quanh bằng xe đạp, được tận mắt chứng kiến nông dân trồng và chăm sóc rau

Du khách nước ngoài thích thú với trải nghiệm lần đầu làm nông dân tại làng rau Trà Quế

Rau tươi xanh được người tiêu dùng ưa chuộng

Nhờ việc trồng rau kết hợp với phát triển du lịch mà kinh tế của những hộ dân dần ổn định hơn

 

Diễn An Thi - Ngô Huê