Bến Tre: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Tết Quân – Dân

Văn hóa - Ngày đăng : 15:05, 12/01/2020

(TN&MT) - Ngày 12/01, UBND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Tết Quân – Dân năm 2020.

Cắt băng Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và Tết Quân – Dân năm 2020 tại tỉnh Bến Tre

Đây là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và Tết Quân – Dân. Việc tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020) và 100 năm ngày sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Nữ tướng Nguyễn Thị Định (13/3/1920 – 13/3/2020).

Thời gian các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 12/01 đến hết ngày 17/01, bao gồm các nội dung như: đưa hàng Việt về nông thôn; văn hóa, văn nghệ, thể thao; xúc tiến, quảng bá du lịch; trò chơi dân gian...

Tuần lễ sẽ được tổ chức tại 4 địa phương gồm: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo góp phần tăng cường tình cảm Quân – Dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sư nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre cùng địa phương đã hoàn thành hơn 380 mét đường giao thông, 2 căn nhà tình nghĩa, 41 căn nhà tình thương và 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 1.000 lượt; thăm và tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo; tổ chức trại giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, hội thi gói và nấu bánh tét, cắm hoa...

Bạch Thanh