Thanh Hóa: Tuyên phạt 11 bị cáo trong vụ hỗn chiến tại khu vực biển Hải Tiến

Pháp đình - Ngày đăng : 17:56, 10/01/2020

(TN&MT) - Liên quan đến việc hỗn chiến tại khu vực biển Hải tiến, xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) diễn ra vào tháng 6/2019. Sáng ngày 10/01/2020 kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng 232 tháng tù.

Trước đó, sáng 08/01/2020, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ hỗn chiến tại khu vực biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng, Bùi Việt Chiến, Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, đều ở huyện Hoằng Hóa, Lê Văn Phong, Nguyễn Nhữ Hai đều ở huyện Thiệu Hóa và Lê Văn Tình ở TP.Sầm Sơn về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Công an Thanh Hóa

Sau hơn 2 ngày xét xử nghiêm túc và khách quan, sáng ngày 10/01/2020, HĐXX đã tuyên phạt: Trương Phú Huân 30 tháng tù giam; Trương Phú Hoàng 15 tháng tù giam; Trương Quốc Lưu và Lường Hữu Hùng 18 tháng tù giam; Cao Văn Bắc 25 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hiệp 24 và Nguyễn Xuân Huy 24 tháng tù giam. Các bị cáo Bùi Việt Chiến, Lê Văn Tình, Lê Văn Phong, Nguyễn Nhữ Hai bị phạt tù từ 18 đến 24 tháng (được hưởng án treo).

Đây là bản án nghiêm khắc giành cho các đối tượng côn đồ, coi thường pháp luật.

Đức Duy