Sở TN&MT TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:06, 10/01/2020

(TN&MT) - Sáng 10/1, Sở TN&MT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội; các Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở TN&MT Hà Nội.

Hội nghị còn có sự tham dự của bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT&Tuyên truyền, Bộ TN&MT; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Phòng TN&MT các quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, trong năm qua, Sở cơ bản đã hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đo đạc bản đồ, viễn thám, xây dựng hồ sơ địa chính, tài nguyên khoáng sản...

Riêng với công tác thanh tra, năm 2019, Sở đã triển khai 71 đoàn thanh tra, kiểm tra, ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã và các phường, xã, thị trấn. Đồng thời, triển khai 21 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và có kết luận thanh tra với từng dự án.

Tuy nhiên, ông Bùi Duy Cường cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi xảy ra một số vi phạm tại huyện Sóc Sơn, Ba Vì. Công tác xác định, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố

Trong khi đó, còn tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích, để lấn chiếm, không sử dụng. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa nhiều. Việc triển khai đấu giá các mỏ khoáng sản theo Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên sông Hồng chưa được thực hiện...

Theo ông Cường, năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Do vậy, Sở TN&MT Hà Nội xác định tập trung  triển khai thực hiện Chương trình công tác, Chương trình hành động của UBND TP Hà Nội về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác của thành phố năm 2020.

Cùng với đó, thực hiện các nhiệm trọng tâm trong từng lĩnh vực công tác từ quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra; tài nguyên khoáng sản cho đến công tác tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc, bản đồ, viễn thám và xây dựng hồ sơ địa chính.

Ông Nguyễn Quốc Hùng (giữa) tặng cờ thi đua của Bộ TN&MT cho tập thể  Sở TN&MT Hà Nội

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà ngành TN&MT thủ đô đã đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, năm 2019, Sở TN&MT đã có những chuyển biến lớn đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, công tác quản lý tài nguyên có được sự quan tâm đầy đủ hơn, quản lý đất đai có chuyển biến rõ rệt, năm sau tốt hơn năm trước, các lĩnh vực khác có đóng góp quan trọng, đặc biệt là tài nguyên nước, địa chất khoáng sản...

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo, trong năm 2020, chúng ta tập trung khắc phục tối đa những thiếu sót còn tồn tại, bất cập phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý tài nguyên.

Đặc biệt là trong quản lý đất đai đề nghị tập trung làm tốt hơn, siết chặt kỷ cương pháp luật về đất đai. “Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn xin ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để được hướng dẫn cụ thể, kịp thời tạo điều kiện quản lý hiệu quả”, ông Hùng yêu cầu.

Toàn cảnh hội nghị

Nhấn mạnh năm 2020 công việc sẽ ngày càng phức tạp, sự đòi hỏi của xã hội đối với ngành cũng ngày càng khắt khe, trong bối cảnh cơ sở chính sách, pháp luật còn nhiều vấn đề đan xen, chưa rõ ràng, Phó Chủ tịch TP  yêu cầu ngành TN&MT Thủ đô phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, kỷ cương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, Sở sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hoàn thành các chỉ tiêu ngành tài nguyên và môi trường được giao trong năm 2020, góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tuyết Chinh