Quảng Ngãi: Dân bất an vì sạt lở bất thường

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:56, 09/01/2020

(TN&MT) - Gần đây, bãi tắm biển Mỹ Khê, thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) bị xói lở bất thường. Nước biển ngày càng lấn sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều diện tích rừng dương liễu chắn sóng... Tình trạng này chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân vô cùng bất an.

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) dài hơn 2km. Đây là một trong những bãi biển đẹp, thu hút khá đông khách du lịch. Thế nhưng, khoảng 1 tháng qua, tình trạng sạt lở diễn biến bất thường khiến người dân và du khách vô cùng lo lắng. Một số đoạn, sóng biển xâm thực “ngoạm” sâu vào trong đất liền, tạo thành "bức tường" cát cao khoảng 2 m đang đe dọa đến các khu nhà nghỉ, các chòi bán hàng của người dân tại đây. Khu vực sạt lở nặng nhất nằm ở phía Nam bãi tắm và kéo dài hơn 1km.

Sóng biển xâm thực cuốn trôi nhiều diện tích rừng dương liễu chắn sóng.

Bà Huỳnh Thị Bích Hồng (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) cho biết, chưa năm nào bãi biển Mỹ Khê sạt lở mạnh như năm nay. Những năm trước, vào mùa biển động vẫn xảy ra tình trạng sóng lớn cuốn trôi cát tạo độ dốc lớn trên bãi tắm. Thế nhưng, vị trí cát bị cuốn trôi vẫn cách rừng dương liễu từ 20 - 30m. Riêng năm nay, hàng loạt cây dương liễu chắn sóng bị đánh bật gốc, nhiều hàng quán nằm bên mép sạt lở khiến người dân lo lắng.

“Hồi năm ngoái (năm 2018) hàng dương liễu còn cách mép nước hơn 50m, vậy mà giờ nước biển cuốn phăng đi, sạt lở ăn sâu vào trong đất liền. Đây là năm đầu tiên, tôi chứng kiến cảnh bờ biển bị sạt lở nặng như thế này”. - bà Hồng lo lắng.

Sống nhiều năm vùng biển Mỹ Khê, ông bà Dương Thị Thu Phúc cũng lo lắng khi biển ngày càng lấn sâu vào khu dân cư, xóa sạch nhiều rừng dương trong hai năm qua. “Khoảng vài tháng qua, tôi và các hộ dân buôn bán ở bãi tắm biển Mỹ Khê chứng kiến nước biển đang lấn sâu vào bờ, nhiều đoạn bờ biển sạt lở tạo thành bờ vực cao. Ngoài ra, sóng biển đánh mạnh gây xói lở cuốn trôi nhiều cây dương liễu ra ngoài khơi. Nhiều vị trí sạt lở cách khu dân cư, khu du lịch Mỹ Khê chừng 2-3m. Các nhà hàng, khu dịch vụ du lịch ven biển có nguy cơ bị sụp đổ, cuốn trôi ra biển.” - bà Phúc cho hay.

Tình trạng sạt lở bất thường từ hơn 1 tháng nay

Theo quan sát của phóng viên, bãi tắm biển Mỹ Khê đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bờ biển này sạt lở tạo thành bờ vực cao khoảng 0,5-2m đang đe dọa đến các quán nước của người dân và công trình xây dựng bên trong đất liền. Sóng biển còn cuốn trôi “vành đai” dương liễu có tuổi đời hàng chục năm tuổi do người dân và chính quyền địa phương trồng dọc bờ biển để bảo vệ đất.

Ông Phạm Thanh Trí, Phó ban Quản lý khu du lịch Mỹ Khê cho biết, người dân khu vực này chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ, các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Vì vậy, tình trạng sạt lở vùng biển Mỹ Khê và ngày càng lấn sâu vào đất liền ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và thu hút khách du lịch đến với Quảng Ngãi.

Sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và thu hút khách du lịch đến với Quảng Ngãi.

“Tình trạng nước biển xâm thực tại bờ bãi tắm Mỹ Khê diễn ra nhiều năm qua, tuy nhiên năm nay (2019) tình trạng xâm thực diễn ra nghiêm trọng hơn. Hiện tại có những đoạn nước biển đã lấn vào đất liền từ 30-40m so với năm ngoái, gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng.Chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo TP Quảng Ngãi về tình trạng sạt lở bờ biển này. Trên cơ sở đó sẽ có biện pháp ngăn chặn sạt lở tại khu vực có nhà dân, công trình phục vụ du lịch.”- ông Phạm Thanh Trí cho biết

Lan Anh