Thời tiết 6/1/2020: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, trời lạnh

Môi trường - Ngày đăng : 07:40, 06/01/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 6/1/2020 khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/1/2020

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi cao hơn

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ

Huy An