Hoa mai anh đào khoe sắc hồng trên cao nguyên Măng Đen

Du lịch - Ngày đăng : 14:06, 02/01/2020

(TN&MT) - Với tiết trời se lạnh của những ngày gần Tết cũng chính là thời điểm thuận lợi cho hoa mai anh đào nở rộ ở núi rừng Măng Đen. Đây là thời điểm thích hợp nhất để người dân và du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp hút hồn của loài hoa này.

Nằm cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km, Măng Đen là thị trấn của huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Tên gọi Măng Đen xuất hát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Do nằm ở độ cao 1200 mét so với mực nước biển, được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng nguyên sinh bao quanh, thị trấn có nền khí hậu miền núi ôn hòa mát dịu quanh năm. 

Đến Măng Đen vào thời điểm này, du khách có thể ngắm nhìn hàng ngàn cây hoa mai anh đào ở một số địa điểm du lịch như công viên Măng Đen, đường lên núi Ngọc Lễ, hồ Đăk Ke đang khoe sắc dưới tiết trời se lạnh.

Hoa mai anh đào có năm cánh, giống hoa mai, không giống hoa anh đào của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào trên cao nguyên Măng Đen:

Hoa mai anh đào khoe sắc hồng trong tiết trời se lạnh cuối năm ở cao nguyên Măng Đen

Những cánh mai anh đào khoe sắc, sặc sỡ tại hồ Đắk Ke, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Du khách từ khắp nơi đổ về Măng Đen để kịp lưu giữ cho mình những bức hình đẹp bên hoa mai anh đào

Màu hồng của hoa mai anh đào đan xen những cây xanh bên hồ Đắk Ke tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động

Những sắc hồng của hoa mai anh đào tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng

Hoa mai anh đào nở rộ báo hiệu mùa xuân đã về

 

Anh Dũng