Hải Dương: Công bố thành lập Thị xã Kinh Môn

Trong nước - Ngày đăng : 20:05, 30/12/2019

(TN&MT) - Tối 28-12, tại quảng trường Khu liên hiệp thể thao thị xã, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị xã Kinh Môn long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu phát biểu chúc mừng Kinh Môn lên thị xã.

Tới dự lễ có các đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ở tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; các sở, ngành tỉnh Hải Dương, Thị xã Kinh Môn và đông đảo người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu trao Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã và Huân chương Lao động hạng nhất cho thị xã Kinh Môn.

Buổi lễ diễn ra 2 phần: Phần 1 là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố, ca nhạc. Phần 2 với các nghi thức chính đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thị xã Kinh Môn, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Hướng về buổi Lễ long trọng này, thị xã Kinh Môn đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Đất thiêng tỏa sáng”, tổ chức “Hội chợ triển lãm phát triển kinh tế và sản phẩm OCOP tiêu biểu thị xã Kinh Môn 2019” và chương trình diễn diễu đường phố giới thiệu những biểu tượng đặc trưng tiêu biểu về các di sản, sản phẩm đặc sắc của Kinh Môn và Chương trình nghệ thuật "Đất thiêng tỏa sáng".

Các đại biểu tham dự buổi lễ (ảnh Báo Hải Dương).

Trước đó, ngày 11-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn. Theo đó, thành lập thị xã Kinh Môn trên cơ sở toàn bộ 165,33 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 203.638 người của huyện Kinh Môn; thành lập 14 phường (An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng) và xã Quang Thành thuộc thị xã Kinh Môn.

Màn biểu dương lực lượng của các đơn vị công nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

Sau khi thành lập, thị xã Kinh Môn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường (An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng) và 9 xã (Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Minh Hòa, Quang Thành, Thăng Long, Thượng Quận).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân huyện Kinh Môn và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2019.

Tại buổi lễ, diễn văn của Bí thư Thị ủy Kinh Môn Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Trở thành thị xã là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển tiếp theo của quê hương Kinh Môn. Đồng thời, là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kinh Môn và của tỉnh Hải Dương. là mảnh đất từng ghi dấu ấn của nhiều nhân vật lịch sử lẫy lừng như An Sinh vương Trần Liễu, danh sĩ Phạm Sư Mệnh, Phạm Mại, Phạm Ngộ, Nguyễn Húc hay Nguyễn Đại Năng - ông tổ nghề châm cứu Việt Nam...

Nơi đây có 202 di tích, trong đó có 37 di tích được xếp hạng. Nổi bật nhất là quần thể di tích quốc gia đặc biệt với đỉnh non thiêng đền Cao An Phụ và chùa Tường Vân cổ kính, khu hang động Kính Chủ được mệnh danh “Nam Thiên đệ lục động” - nơi lưu giữ hệ thống bia Ma Nhai đã trở thành bảo vật quốc gia, di tích khảo cổ học chùa Nhẫm Dương - nơi phát tích, chốn tổ của thiền phái phật giáo Tào Động Việt Nam.

Với lợi thế riêng có về địa lý và tài nguyên khoáng sản, Kinh Môn có ngành công nghiệp phát triển với 7 cụm công nghiệp và trên 900 doanh nghiệp hoạt động. Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn như các Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, Công ty CP Năng lượng Hòa Phát, Công ty Xi măng Phúc Sơn, Công ty CP Vật liệu xây dựng Thành Công III, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương... Các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm cho gần 30.000 lao động, đóng góp tới 30% ngân sách của tỉnh.

Không chỉ là một trung tâm công nghiệp, thị xã Kinh Môn còn được cả nước biết đến là địa phương có nền nông nghiệp phát triển toàn diện. Riêng diện tích cây vụ đông của thị xã đã đạt trên 4.200 ha với vùng hành tỏi tập trung có quy mô lớn nhất nhì cả nước. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” là nếp cái hoa vàng, hành tỏi, sắn dây được tôn vinh là sản phẩm vàng trong nông nghiệp Hải Dương... Năm 2017, Kinh Môn được Thủ tướng Chính phu công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên tỉnh Hải Dương.

Tiếp đó, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Kinh Môn, các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phấn khởi chúc mừng thị xã Kinh Môn, địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương và nỗ lực vượt bậc đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Trở thành thị xã là dấu mốc quan trọng, bước khởi đầu mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn. Thời gian tới tôi đề nghị thị xã Kinh Môn tiếp tục nỗ lực vượt bậc, quyết tâm đột phá, cùng với thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tăng cường đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư và tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tương lai gần sẽ xứng đáng là đô thị quan trọng, đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống và trở thành thành phố trước năm 2030, góp phần đưa tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

                                                                                       

 

 

 

 

 

Trần Tuấn