Dự báo thời tiết 25/12: Hà Nội trưa chiều giảm mây trời nắng

Môi trường - Ngày đăng : 10:38, 25/12/2019

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/12, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo ngày hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ, gây nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết 25/12: Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trời rét (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong ngày 25/12:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ; riêng vùng núi có nơi 19-22 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Sáng sớm và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Phạm Hoàng Hà