Hà Nội dự kiến tăng hơn 2.000 xe phục vụ hành khách dịp Tết 2020

Xã hội - Ngày đăng : 11:30, 19/12/2019

(TN&MT) - Dự báo nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán tăng cao, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã sớm xây dựng kế hoạch tăng cường các chuyến xe để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ được tăng cường 2.200 lượt xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Theo Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay vào ngày thứ 4, là ngày giữa tuần lại rất gần với Tết Nguyên Đán nên dự kiến lượng khách qua bến không quá đông, có thể đông hơn so với ngày cuối tuần trong năm.

Tuy nhiên, số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay kéo dài 7 ngày, từ ngày 23/01/2020 (tức ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29/01/2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam, do vậy nhu cầu đi lại của hành khách có thể sẽ tăng cao đột biến.

Với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán tăng cao, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tăng cường các chuyến xe để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong 2 dịp tết này.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp 120 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Dương Lịch

Theo đó, các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ được tăng cường 2.200 lượt xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, tại bến Giáp Bát, lượt xe dự kiến tăng cường là 1.050 lượt xe/ngày tăng 115% so với ngày thường, tập trung chủ yếu các tuyến xe khách: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá (trước Tết); TPHCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăc Lắk, Kom Tum, Đắc Nông  (sau Tết).

Tại bến Mỹ Đình, lượt xe dự kiến tăng cường là hơn 1.100 lượt xe/ngày tăng khoảng 115% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ... 

Tại bến Gia Lâm, lượt xe dự kiến tăng cường là 810 xe tăng 115% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch phục vụ tết đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trên các bến xe, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Tổng công ty vận tải Hà Nội hỗ trợ Công ty huy động một số xe dự phòng nhằm giải toả hết khách trong các ngày cao điểm.

Để đảm bảo chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp 120 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Dương Lịch; cấp 850 phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Nguyên Đán (nếu có phát sinh Công ty sẽ chủ động đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ cấp thêm).

Mai Đan