Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

Tin tức - Ngày đăng : 09:10, 05/12/2019

(TN&MT) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) vừa phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest) Việt Nam 2019. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế...

Với chủ đề “Nguồn lực hội tụ”, Techfest Việt Nam 2019 sẽ tập trung tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách những vấn đề nhằm thu hút các nguồn lực trong nước, nước ngoài; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra hiệu quả; trở thành một kênh trong việc góp ý, đề xuất, kiến nghị về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc

Nhấn mạnh về vai trò của Techfest Việt Nam 2019, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh cho rằng: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục phát triển. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm 3 Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo được Chính phủ giao, Bộ KHCN đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ủy ban, bộ, ngành, địa phương triển khai các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam. Đến nay, đã hình thành được hành lang pháp lý cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong phạm vi cả nước có sự phát triển nhanh; 52/63 địa phương đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; số lượng các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh… 

Quang cảnh ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương Bộ KH và CN đã có những hoạt động thiết thực để phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt những kết quả, đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Bên cạnh đó, đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng tham gia tích cực để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh đánh giá cao việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cộng đồng quốc tế cũng rất ấn tượng với Việt Nam về những chỉ số về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển KH và CN, khởi nghiệp sáng tạo…Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với một nước đang phát triển, chúng ta còn nhiều việc phải làm để không bị lỡ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Techfest Việt Nam 2019 tổ chức tại Quảng Ninh diễn ra từ ngày 4- 6/12.

 

Phạm Hoạch