“Ai” chống lưng cho Công ty Cát Tường lấy đất và xây nhà không phép mà chưa bị xử lý?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 18:23, 29/11/2019

(TN&MT) - Nạn khai thác đất trái phép diễn ra tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Báo Tài nguyên và Môi trường có loạt bài phản ánh, đều có sự tham gia của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường.

Cửa hàng xăng dầu Cát Tường, ở thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường của công ty này được xây dựng trên diện tích đất ở. Hiện công ty đang xây ngôi nhà đẹp, khang trang, bề thế 120m2 bên cạnh Cửa hàng xăng dầu nằm sát mặt đường QL19B, nhưng có Giấy phép xây dựng. 

PV Báo TN&MT nhận không ít cuộc điện thoại phản ánh Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường  tham gia hoạt động khai thác đất, cát trái phép tại các điểm mỏ đất núi Mò O, thôn Chánh Lý và núi Hóc Giảng, thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường. Nhưng không hiểu vì sao mà chủ doanh nghiệp chưa lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi khai thác đất trái phép như các doanh nghiệp khác cùng vi phạm?. Chưa kể, tại Cửa hàng xăng dầu Cát Tường của công ty, hiện đang xây dựng ngôi nhà đẹp, khang trang, bề thế trên diện tích đất nông nghiệp chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, PV Báo TN&MT đã về UBND xã Cát Tường tìm hiểu thực hư vụ việc. Làm việc với PV là ông Nguyễn Đức Hoàng – Chủ tịch UBND xã Cát Tường và ông Lê Thành Tài – cán bộ địa chính – nông nghiệp – giao thông – thủy lợi xã. Ông Tài là chồng của bà Nguyễn Thị Thân - chủ doanh nghiệp Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường.

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường tham gia hoạt động khai thác đất trái phép núi Hóc Giảng, thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường. 

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Tài thừa nhận Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường có tham gia lấy đất tại núi Hóc Giảng, thôn Chánh Liêm, nhưng không lấy đất tại núi Mò O, thôn Chánh Lý như phản ánh. Ông Tài cho biết, một người dân địa phương cho ông lấy 2-3 sào đất ở núi Hóc Giảng và sau đó Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường không lấy đất nữa, kể từ khi UBND tỉnh Bình Định cấp phép chính thức cho các doanh nghiệp khai thác đất phục vụ thi công dự án Đường trục Khu Kinh tế nối dài.

Ngôi nhà đang xây dựng đẹp, khang trang, bề thế kiểu nhà biệt thự trên khu đất bên cạnh Cửa hàng xăng dầu Cát Tường tại thôn Chánh Liêm. 

Đối với sự việc ngôi nhà đang xây dựng đẹp, khang trang, bề thế kiểu nhà biệt thự trên khu đất bên cạnh Cửa hàng xăng dầu Cát Tường tại thôn Chánh Liêm. Ông Tài cho rằng, đó là đất ông mua lại của chủ doanh nghiệp Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Kim Thành từ nhiều năm trước đây. Nguồn gốc đất được UBND huyện Phù Cát tổ chức đấu giá đất ở. Ông Tài mua lại 18 lô đất với diện tích khoảng 100-120m2/lô, có giá hơn 200 triệu/lô.

Theo Giấy CNQSDĐ UBND huyện Phù Cát cấp cho ông Hồ Ngọc Thành - chủ Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Kim Thành, 18 lô đất đều là đất ở. Ông Thành đã sang tên Giấy CNQSDĐ cho vợ chồng ông Tài và chuyển nhượng luôn Cửa hàng xăng dầu Cát Tường. Như vậy, 18 lô đất trong đó có Cửa hàng xăng dầu Cát Tường và ngôi nhà đẹp đang thi công xây dựng đều thuộc đất ở được bán đấu giá, không phải là đất nông nghiệp như người dân phản ánh.

Tuy nhiên, khi PV hỏi về Giấy phép xây dựng ngôi nhà và ngôi nhà xây sát mặt đường QL19B là vi phạm vào hành lang đường bộ. Ông Hoàng và ông Tài đều giải thích, việc cấp Giấy phép xây dựng thuộc UBND huyện Phù Cát, nhưng từ xưa đến nay người dân ở đây xây nhà đều không có Giấy phép xây dựng, nên trường hợp ngôi nhà của ông Tài cũng không có Giấy phép xây dựng. Con đường QL19B thuộc Sở Giao thông quản lý, hộ nào xây lấn ra hành lang sẽ có biên bản xử lý.

Ngôi nhà xây sát mặt đường QL19B

Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Đức Hoàng – Chủ tịch UBND xã Cát Tường tâm sự, bản thân ông rất khổ tâm vì UBND xã có ông Tài là đảng viên, cán bộ vừa làm công chức xã, vừa hoạt động doanh nghiệp riêng. Chính vì điều này mà bản thân ông bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kiểm điểm bằng hình thức khiển trách. Trong nhiều lý do bị kiểm điểm, thì có việc ông Tài hoạt động công ty riêng.

PV được biết, ngày 21/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định họp kỳ họp thứ 55 thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm đối với các ông Võ Tấn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tường; ông Lê Quang Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Cát Tường; ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tường.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Cát Tường đã có nhiều vi phạm như: buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, để nhiều công trình xây dựng thực hiện chỉ định thầu cho các doanh nghiệp không đúng quy định. Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Võ Tấn Đông, Lê Quang Công và Nguyễn Đức Hoàng.

Ngôi nhà xây như thế này có vi phạm hành lang QL19B hay không, chỉ có Sở Giao thông Bình Định mới có câu trả lời chính xác.

Thế nhưng, riêng cá nhân ông Lê Thành Tài – cán bộ địa chính – nông nghiệp – giao thông – thủy lợi xã Cát Tường, vừa là Đảng viên, cán bộ, vừa hoạt động doanh nghiệp tư nhân, nhiều lần tham gia khai thác đất trái phép tại địa phương, xây dựng nhà ở kiên cố, nhưng không có Giấy phép đều chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận. Đây cũng là dấu chấm hỏi dư luận quan tâm, có hay không Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Cát Tường được “Ai” chống lưng?!

Mỹ Bình