Ngắm đường hoa thôn Thụy Lôi

Môi trường - Ngày đăng : 17:47, 24/11/2019

(TN&MT) - Xuất phát từ ý tưởng trồng hoa vừa làm đẹp quê hương, vừa góp phần tác động tâm lý khiến người dân giảm tình trạng vứt rác xuống dòng sông, người dân thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã cùng nhau cải tạo, trồng hoa hai bên bờ để tạo thành con đường hoa đẹp mắt.

Con đường trồng nhiều hoa dọc bờ kênh

Vào mỗi buổi chiều, nhiều người dân đã có thể thoải mái đi tập thể dục qua kể từ khi con đường được cải tạo xanh đẹp hơn.

Để duy trì những con đường hoa đẹp, thành viên trong Hội các thế hệ sinh viên thôn Thụy Lôi và nhóm Yêu môi trường mất nhiều công sức để chăm sóc, bảo vệ.

Việc dọn dẹp, trồng cây được duy trì vào những ngày cuối tuần trong suốt một thời gian dài với sự góp sức tự nguyện của các thành viên ủng hộ môi trường.

Đường hoa đoạn qua kênh từ cầu Kè đến cầu Thụy Lâm đang trong giai đoạn cải tạo.

Thành viên trong Hội nhóm hang hái tham gia dọn dẹp, trồng hoa ven kênh, bảo vệ môi trường sống.

Những luống hoa bên bờ kênh thay cho cây dại um tùm.

Thành viên của Hội đang tưới nước cho những khóm hoa vừa được trồng

Các con đường được người dân tô điểm bằng hoa

Cây cỏ lạc trồng cảnh quan mang đến không gian đầy sắc màu

Hoàng Ngân - Thu Trang