Tỉnh uỷ Đắk Nông cử hai đoàn công tác kiểm tra, xử lý việc phá rừng thông dọc QL14 và QL28

Thời sự - Ngày đăng : 16:16, 23/11/2019

(TN&MT) - Sáng 23-11, ông Đỗ Tấn Sương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Nông xác nhận với phóng viên Báo điện tử TN&MT, Tỉnh uỷ vừa quyết định thành lập hai đoàn công tác để kiểm tra toàn diện việc quản lý đất đai, bảo vệ rừng thông phòng, hộ cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (QL14 và QL28).

Hàng trăm cây thông có độ tuổi trên 30 năm dọc quốc 28 đi qua tỉnh Đắk Nông chết khô do bị các đối tượng đổ hoá chất 

Theo ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh uỷ Đắk Nông cử đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trực tiếp chỉ đạo hai đoàn công tác đi kiểm tra về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng dọc hai tuyến quốc lộ 14 và 28.

Cụ thể, tại tuyến quốc lộ 14 giao đồng chí Hà Trung Ký, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (UVBTVTU), Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn. Tại tuyến quốc lộ 28 giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. 

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Đỗ Tấn Sương cho biết, nội dung của hai đoàn công tác là làm rõ  công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng; việc tổ chức thực hiện các ý kiến, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng; đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực. Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng ven đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 28, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Tỉnh uỷ trước ngày 31-12-2019. 

Một trong hàng ngàn cây thông bị các đối tượng cưa hạ nằm ngổn ngang dọc quốc lộ 28

Liên quan đến tình trạng phá rừng thông dọc hai tuyến quốc lộ 14 và quốc lộ 28. Báo điện tử TN&MT đã nhiều lần thông tin, phản ánh về “vấn nạn” phá hoại rừng thông bằng hình thức chặt, cưa hạ, đốt và mới đây nhất các đối tượng còn dùng khoan tay khoan trực tiếp vào cây thông rồi đổ hoá chất làm cây chết dần. Mục đích để chiếm đất sản xuất nông nghiệp và lấn chiếm đất mặt tiền đường quốc lộ.

Tính đến thời điểm này, có hàng nghìn cây thông có tuổi đời hơn 30 năm bị phá hoại, có nhiều cây có đường kính từ 40cm-50cm bị chết nằm la liệt dọc hai bên đường quốc lộ 14 và quốc lộ 28. Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc 28 bị bức tử. 

Các đối tượng dùng khoan tạo lỗ trên thân cây thông, sau đó đổ hoá chất vào làm cây chết dần

Trước những chỉ đạo và thực tế đó, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông cũng đã có những động thái tích cực. Cụ thể, vào cuối tháng 10-2019, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 5 đối tượng hủy hoại 1.159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm tuổi thuộc Rừng phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối khoan gốc rồi bơm thuốc diệt cỏ vào cho cây chết từ từ, sau đó chiếm đất mặt tiền. Hiện tại, vụ án đang được cơ quan Công an mở rộng công tác điều tra, xử lý. 

Phạm Hoài