Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng

Đất đai - Ngày đăng : 17:07, 20/11/2019

(TN&MT) - Theo Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay có hơn 1.000ha đất rừng trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) bị các hộ dân lấn chiếm để trồng cây, xây dựng các công trình trái phép. Điều nay không những gây ra tình trạng thất thoát tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều cây gỗ to bị chặt phá ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước
Bửu

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có diện tích hơn 10.366ha là khu rừng đặc dụng ven biển có vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái trên vùng đất cát ven biển, bảo vệ các nguồn gen của những loài động, thực vật quý hiếm.

Tuy nhiên, thời gian qua đã có khoảng 760 hộ dân đang sử dụng đất rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để canh tác trồng cây sai mục đích, với diện tích khoảng 1.668ha, chiếm trên 16% diện tích của Khu Bảo tồn Thiên nhiên này. Đặc biệt, nhiều trường hợp người dân tự mua bán đất rừng đặc dụng trái phép, trồng cây sai mục đích, sử dụng đất rừng trái phép để xây dựng các công trình trên đất.

Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chủ trương khôi phục lại hiện trạng rừng đặc dụng, trồng các loài cây phù hợp; ban hành chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu ra khỏi rừng và Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (Đề án).

Theo đó, trước mặt giao cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm kê, thống kê diện tích hộ dân sử dụng, canh tác và hiện trạng cây trồng, tài sản của các hộ dân đang sinh sống, sử dụng để canh tác kể cả trước và sau khi có chủ thể quản lý. Kết quả kiểm kê là căn cứ, cơ sở để các hộ dân được hưởng các chính sách khi thực hiện Đề án.

Trong đó, các trường hợp người dân tự thay đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đã kiểm kê hiện trạng trước đây hoặc sử dụng đất của hộ khác đã được kiểm kê trước đây để trồng cây sai mục đích, xây dựng công trình trái pháp luật, việc sử dụng đất không đúng hiện trạng kiểm kê ban đầu, các trường hợp lấn chiếm mới sẽ không có cơ sở để được giải quyết chính sách khi thực hiện Đề án.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị chủ rừng, cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương kiên quyết loại bỏ ngay cây trồng sai mục đích, tháo dỡ ngay công trình xây dựng trái pháp luật trong lâm phần, lập hồ sơ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác ra khỏi Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu khỏi rừng mà xâm phạm rừng, phá rừng, lấn chiếm đất, mua bán đất lâm nghiệp trái phép, đón đầu Đề án để trục lợi gây bất ổn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và làm ảnh hưởng an ninh địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Linh Nga