TX. Kinh Môn: Chủ động phòng chống cháy rừng

Môi trường - Ngày đăng : 14:59, 20/11/2019

(TN&MT) - TX. Kinh Môn (Hải Dương) có hơn 1.328ha rừng, chủ yếu là rừng đặc dụng, phòng hộ môi sinh, kinh tế và rừng sản xuất. Những năm gần đây, TX. Kinh Môn luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ, phòng, chống cháy rừng một cách hiệu quả.

Để chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô năm nay, TX. Kinh Môn xác định 4 khu vực dễ xảy ra cháy rừng, cần được tăng cường bảo vệ. Đó là rừng thông, keo đặc dụng ở khu vực đền Cao tại phường An Phụ và các xã, phường lân cận: An Sinh, Phạm Thái, Thượng Quận, Hiệp Hòa với diện tích 232,4 ha. Rừng phòng hộ giáp ranh 2 xã Lê Ninh, Quang Thành rộng 300 ha; rừng thông thuần loài rộng 30 ha tại phường Hiệp Sơn; rừng thông, keo phòng hộ hơn 100 ha thuộc phường Tân Dân.

Dân quân xã Lê Ninh, TX. Kinh Môn cùng với người dân phát dập thực bì, làm đường băng cản lửa.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp TX. Kinh Môn đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động 740 người, gồm: lực lượng tại chỗ và cơ động, bố trí từ 3 - 4 xe ô tô làm nhiệm vụ chuyên chở lực lượng, dụng cụ chữa cháy. TX. Kinh Môn cũng chỉ đạo các xã thực hiện "4 sẵn sàng": “Chỉ huy sẵn sàng, lực lượng sẵn sàng, phương tiện hậu cần sẵn sàng, thông tin liên lạc sẵn sàng” nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra.

Thị xã đã thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân bảo vệ rừng và thực hiện kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Chính vì thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên nhiều năm qua trên địa bàn TX. Kinh Môn đã không để xảy ra tình trạng cháy rừng vào mùa hanh khô, góp phần cho rừng ngày một thêm xanh.  

 

Phạm Hoàng