Đà Nẵng: 36 cá thể chim hoang dã được giải cứu khỏi quán nhậu

Xã hội - Ngày đăng : 20:34, 11/11/2019

(TN&MT) - Toàn bộ số 36 cá thể chim hoang dã bị thu gom từ những người đánh bẫy bán cho nhà hàng để xẻ thịt làm món nhậu cho thực khách đã được lực lượng Kiểm lâm TP Đà Nẵng giải cứu kịp thời.

Ngày 11/11, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, Đội Kiểm Lâm cơ động, Phòng cháy&chữa cháy rừng (PCCCR) vừa hoàn tất thủ tục xử phạt 20.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Nhà hàng Tân N.N, địa chỉ: Số 422 đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng về hành vi kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng tiến hành tịch thu để thả số chim hoang dã về tự nhiên

Trước đó, vào ngày 30/10, từ nguồn tin báo của quần chúng và mật phục theo dõi, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng Tân N. N. do bà Phùng Thị Nở làm chủ. Kết quả kiểm tra, Đội Kiểm lâm phát hiện tại nhà hàng đang nuôi nhốt 36 cá thể chim hoang dã gồm 15 cá thể chim Cu gáy và 21 cá thể Cuốc ngực Trắng thuộc loại động vật quý hiếm để kinh doanh ăn uống phục vụ cho khách.

Do chủ nhà hàng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim này nên Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng. Đồng thời tịch thu và thả toàn bộ 36 cá thể chim hoang dã nêu trên về lại môi trường tự nhiên.

Lan Anh