Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Cần xử lý dứt điểm bãi tập kết, kinh doanh than trái phép

Tiếng dân - Ngày đăng : 21:58, 09/11/2019

(TN&MT) - Mặc dù bãi tập kết, kinh doanh than trái phép của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa hoạt động nhiều năm tại xã Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), song nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều năm hoạt động trái phép 

Trước đó, ngày 08/12/2017, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài “KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa): Nhiều điểm tập kết, kinh doanh than trái phép gây ô nhiễm”, phản ánh khu vực tập kết than của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa mượn đất của UBND xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia để tập kết, vận chuyển than từ Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn đến nơi tiêu thụ, gây ô nhiễm môi trường.

Bãi tập kết, kinh doanh than trái phép của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa trên khu đất 7.000 m² tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia

Đầu tháng 11/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc hoạt động từ bãi tập kết của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường, xe vận chuyển than trên đường tỉnh lộ 513 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt trong khu dân cư tại hai xã Nghi Sơn và Hải Thượng.

Tiếp nhận phản ánh, ngày 07/11/2019, phóng viên có mặt tại bãi tập kết than của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa. Tại đây, các bãi than khổng lồ che chắn bạt sơ sài, một số bãi không được phủ bạt nằm ngổn ngang cạnh chân núi, để giữ đất đơn vị đã xây dựng nhà công vụ và tường rào cao gần 2m bao quanh khu vực tập kết, đồng thời lắp đặt camera giám sát chặt chẽ.

Bên trong bãi tập kết, hệ thống máy móc sàng tuyển, chế biến than đã được lắp đặt trước đó, phía ngoài đường tỉnh lộ 513, nước than đen ngòm chảy lênh láng, còn bụi than vưỡng vãi khắp nơi gây bụi, cả khu vực trở nên nhếch nhác, phản cảm.

Hoạt động từ dây chuyền sàng tuyển, chế biến, tập kết than gây ô nhiễm môi trường

Một người dân xã Hải Thượng, sống cạnh đường tỉnh lộ 513 bức xúc cho biết: Hơn 2 năm nay, ngày nào cũng có xe tải chở than từ bãi tập kết di chuyển trên đường 513, xe đi đến đâu thì than vương vãi tới đó, mỗi khi gió thổi là bụi mù cả khu vực, còn trời mưa thì đường trơn trượt khó đi. Trước hoạt động của bãi than gây ô nhiễm, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng họ vẫn không xử lý, cứ đà này người dân nơi đây sớm mắc bệnh về đường hô hấp, lúc đó sức khỏe lại khó giữ.

Chính quyền xã “ì ạch” xử lý

Việc tập kết, kinh doanh than trái phép của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa hoạt động nhiều năm, gây ô nhiêm môi trường là vậy, nhưng công tác chỉ đạo, xử lý sai phạm từ UBND xã Nghi Sơn chỉ “gói gọn” trong thông báo thu hồi đất ngày 30/7/2019.

Đường tỉnh lộ 513 trở nên nhếch nhác, phản cảm

Điều đáng nói, trong thông báo trên, UBND xã Nghi Sơn nêu rõ: Ngày 29/8/2014, UBND xã Nghi Sơn có Hợp đồng số 85/HĐ-UBND về việc cho Công ty CP Đầu tư Dịch vụ và Du lịch Nghi Sơn (Công ty Đầu tư DV&DL Nghi Sơn) mượn đất tại khu vực bãi than than, thuộc thôn Nam Sơn, thời hạn hợp đồng từ ngày 29/8/2014 đến ngày 29/8/2019. Vậy việc UBND xã Nghi Sơn cho mượn khu đất trên liệu có đúng với quy định của pháp luật về đất đai hay không?.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Phạm Văn Hòa, Cán bộ địa chính xã Nghi Sơn xác nhận: Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa tập kết than trái phép trên diện tích đất 7.000 m² đã tồn tại khoảng hơn 3 năm, có nguồn gốc là đất hành lang đường tỉnh lộ 513.

Trước đó, năm 2014 UBND xã Nghi Sơn có Hợp đồng cho Công ty Đầu tư DV&DL Nghi Sơn thuê để họ dọn dẹp, xử lý rác thải của người dân tại khu vực đó, sau đó không hiểu vì sao họ lại cho Công ty than thuê lại. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã đã yêu cầu đơn vị trả lại hiện trạng đất, nhưng đến nay họ chưa thực hiện.

Khi PV đề nghị tiếp cận Hợp đồng số 85/HĐ-UBND ngày 29/8/2014 để làm rõ việc UBND xã Nghi Sơn cho Công ty Đầu tư DV&DL Nghi Sơn thuê đất có trái thẩm quyền?. Thì ông Hòa từ chối với lý do “Hợp đồng đó lại không có ở đây”.

Việc xử lý sai phạm từ UBND xã Nghi Sơn chỉ “gói gọn” trong thông báo thu hồi đất ngày 30/7/2019

Sai phạm đã tồn tại nhiều năm qua, nhưng Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa vẫn “cố đấm ăn xôi” để hoạt động và “chây ì” hoàn trả hiện trạng đất, còn phía chính quyền địa phương lại thiếu kiên quyết, chần chừ xử lý. Rất mong, UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm chỉ đạo giải quyết, làm rõ vấn đề trên.

Tùng Minh - Đức Duy