Bão số 6 sẽ gây mưa to đến rất to trên toàn tỉnh Phú Yên từ tối 9/11

Môi trường - Ngày đăng : 20:13, 09/11/2019

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 9/11 đến hết ngày 11/11 ở tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến cả đợt: 200- 300mm, cục bộ một số nơi ở phía bắc tỉnh ở mức trên 300mm...

 

Người dân TP Tuy Hòa phát dọn cành cây xanh, đề phòng bị đổ ngã do gió bão. Ảnh: THANH LÊ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, hồi 10 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 114,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11- 12 (100- 135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10- 15km. Đến 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100- 115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9- 10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc Campuchia.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên cảnh báo, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực vùng biển Phú Yên từ chiều tối  9/11 vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6- 7, sau tăng lên cấp 8- 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10- 11, giật 14, sóng biển cao từ 5- 7m. Biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng nước dâng và sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Đông Hòa, TP Tuy Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển gây sạt lở nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm nay (9/11) đến hết ngày 11/11 ở tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến cả đợt: 200- 300mm, cục bộ một số nơi ở phía bắc tỉnh ở mức trên 300mm;

Từ đêm 9/11 đến 12/11, xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, các sông ở Phú Yên lên mức báo động 2 báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị trong tỉnh.

Theo Báo Phú Yên