Đường lên cầu vượt cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nứt toác sau bão số 5

Tiếng dân - Ngày đăng : 15:48, 06/11/2019

(TN&MT) - Dù mới được đưa vào sử dụng 1 năm, thế nhưng đường dẫn lên cầu vượt tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã bị sụt lút, sạt lở nghiêm trọng sau đợt bão số 5

Tuyến đường dẫn lên cây cầu Bà Ngôn (cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi), đoạn thôn Bình Trung, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam mới hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2018, nhưng đến nay đã xuất hiện sụt lún, sạt lở.  

Qua ghi nhận, vị trí sạt lở ở taluy âm phía đường dẫn lên cầu (phía bên phải theo hướng Tam Kỳ- hồ Phú Ninh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt đường dẫn này “nứt toác” một vệt dài gần 40m, bề rộng khoảng nửa mét, phần taluy âm sụt lún nghiêm trọng, lan can xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dẫn lên cầu Bà Ngôn (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

Ông Bùi Văn T. (49 tuổi, thôn Trung Đàn, xã Tam Đại) cho biết, thời gian gần đây người dân ở khu vực này phát hiện tuyến đường dẫn lên cầu Bà Ngôn xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở khiến mặt đường nứt nẻ rất sâu mặc dù tuyến đường này mới được xây dựng. Tình trạng sạt lở nặng hơn bắt đầu từ sau đợt mưa lũ ảnh hưởng cơn bão số 5 vừa qua khiến mặt đường hư hỏng nặng hơn.

“Đường bị sạt lở gây mất an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông ở đây, nhất là khi về đêm, vì đoạn đường này chưa có đèn điện chiếu sáng. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng để việc đi lại cho người dân được an toàn”, ông T. nói.

Tình trạng sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Ông Nguyễn Văn Vương, Phó chủ tịch UBND xã Tam Đại cho biết, địa phương đã ghi nhận sự việc sạt lở ở taluy âm tuyến đường dẫn này, vị trí sạt lún ở mép đường. Tình trạng sạt lở này mới xuất hiện cách đây vài ngày do mưa lớn vì ảnh hưởng của bão số 5. Địa phương sẽ đề nghị nhà thầu cao tốc khắc phục, sửa chữa lại để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

"Chính quyền địa phương sẽ cho bảo vệ để thi công cho hoàn thiện việc khắc phục sự cố tại khu vực này; đồng thời, yêu cầu nhà thầu cao tốc nhanh chóng khắc phục sự cố, trả lại mặt đường nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại."- ông Vương khẳng định.

 Ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc BQL Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi xác nhận, sau khi nắm được thông tin về sự việc này, đang cho người vào kiểm tra, rồi sẽ khẩn trương khắc phục sự cố trên. 

Lan Anh