Thời tiết 6/11: Miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm

Tin tức - Ngày đăng : 07:38, 06/11/2019

(TN&MT) - Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Như Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn đã đưa tin, từ tối ngày 5/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Nakri.

Đây là cơn bão số 6 trong năm 2019 trên Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đến 19 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Thời tiết khu vực miền Bắc vẫn lạnh về đêm và sáng sớm (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 6/11 như sau:

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phạm Hoàng Hà