Bình Định: Tuy Phước nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 5

Xã hội - Ngày đăng : 21:19, 05/11/2019

(TN&MT) - Cơn bão số 5 vừa tạm ngừng thì tỉnh Bình Định tiếp tục đón đợt mưa lũ kéo đến. Những ngày qua chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể dầm mưa cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Huyện Tuy Phước là một trong những nơi đang đối mặt nhiều khó khăn, thiệt hại do cơn bão số 5 kèm theo mưa lũ gây ra.

Trời hôm nay đã hửng nắng, xuất hiện tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa tầm tả kéo dài, chúng tôi trở lại Tuy Phước, địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra. Những ngày qua, mặc dù trời mưa dầm rả rích, nhưng UBND huyện Tuy Phước vẫn cử cán bộ cùng các đơn vị lực lượng vũ trang xuống vùng bị thiệt hại nặng như xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà người dân ven đê Đông xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị sập, tốc mái trong cơn bão số 5

Sau thiên tai là hàng loạt công việc phải làm để khắc phục hậu quả. Điều chúng tôi xót xa khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn, không còn chỗ để cho người dân ở tạm vài ngày trú mưa, bão. Nhà cửa, tài sản, đồ dùng gia đình đều nằm sâu dưới đống đổ nát xà bần.

Rác tấp ven khu Cồn Chim, thôn Vinh Quang, xã Phước Sơn sau mưa, bão

Những ngôi nhà bị sập phần lớn tập trung ở khu đê Đông qua xã Phước Sơn, Phước Hòa. Ngôi nhà cũ xây từ thời trước giải phóng, bức tường xây bằng chất liệu táp lô chỉ trong đêm bão số 5 đã thành đống vật liệu xà bần cùng sắt, thép, tôn, gỗ nằm ngổn ngang trước nỗi đau tuyệt vọng của gia chủ. Hoặc là những ngôi nhà nhỏ xây tạm bợ nằm sát ven bờ đê Đông để người dân thuận tiện trong việc đánh bắt thủy sản. Năm nào, khu vực này đều được ví là cái rốn lũ, người dân quanh năm lam lũ kiếm sống chắt chiu để đến mùa mưa bão chỉ lo chạy lũ, chạy bão.

Cả 5 người trong gia đình chị Phan Thị Như sống tạm trong góc nhỏ phía sau căn nhà bị sập.

Chúng tôi ghé thăm nhà chị Phan Thị Như - ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn có nhà bị sập hoàn toàn phía trước, chỉ còn lại góc nhà nhỏ chật chội nằm phía sau đang là nơi ở cho 5 người của gia đình chị. Chị Như chia sẻ: Nhà xây mấy chục năm nay, vật liệu bằng táp lô cùng với nước dưới đầm tràn vào nhà ngập gần 1m, cơn bão vừa rồi gió mạnh giật đổ sập toàn bộ ngôi nhà, phải chạy qua nhà hàng xóm tránh bão trong đêm. Bão tan về nhà dọn dẹp phía sau chưa bị sập ở tạm. Mấy hôm nay nhiều đơn vị đến thăm hỏi tặng quà, trao tiền mặt, gạo để gia đình tạm sinh hoạt trước mắt.

Người dân kiểm tra hệ thống điện bị hư hỏng sau bão

Tiếp Pv Báo TN&MT, ông Phạm Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn cho biết: Phước Sơn là xã bị thiệt hại nhiều về nhà cửa, tài sản của người dân. Tổng số có 25 ngôi nhà bị sập, 49 nhà tốc mái hư hỏng nặng, ngã trụ điện ảnh hưởng giao thông hiện cũng tạm khắc phục. Vệ sinh môi trường đang nhờ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vụ trang lữ đoàn 573 giúp dân vớt rác trôi lấp các tuyến kênh mương. Các tổ công tác của xã đi kiểm tra mức độ thiệt hại nhà cửa, hoa màu, vật nuôi của người dân đề xuất hỗ trợ cho dân. Các nhà bị tốc mái, địa phương giúp dân sửa lại nhà cửa. Đã có ba đơn vị về thăm bà con và trao quà nhu yếu phẩm, tiền mặt giúp bà con vượt qua khó khăn ban đầu.

Cán bộ điện lực khắc phục hệ thống điện hư hỏng tại xã Phước Sơn 

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, cơn bão số 5 đã làm 99 ngôi nhà người dân bị sập hoàn toàn, nhà tốc mái hư hỏng 224 cái; tốc mái 12 điểm trường mầm non, tiểu học; làm ướt hư hỏng 11,550 tấn giống lúa, 5,5ha hoa màu, làm chết 720 con gà, vịt; sạt lở 20m tuyến đê Đông thuộc xã Phước Sơn; hư hỏng 09 chiếc ghe đánh bắt thủy sản; đỗ ngã 48 trụ điện cao thế và nhiều công trình khác với tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ 903 triệu đồng.

Công ty CP Tân Cảng Miền Trung và Cảng vụ 312 Vùng 3 Hải quân về thăm tặng quà cho bà con xã Phước Sơn.  

Ông Trần Hữu Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước chia sẻ thêm: Đối với các hộ bị nhà sập, UBND huyện thành lập hai đoàn công tác kiểm tra đánh giá lại lấy số liệu chính thức để có hướng đề xuất hỗ trợ, Chỉ hỗ trợ những ngôi nhà chính người dân đang ở. Trước đây nhà hư hỏng hỗ trợ 20 triệu, nhà sập 40 triệu đồng, hiện nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo chính thức, chúng tôi chờ văn bản chính thức của UBND tỉnh mới tiến hành tính toán hỗ trợ người dân. Có hai đơn vị lực lượng vũ trang về hỗ trợ người dân là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Lữ đoàn 573 cử cán bộ, chiến sĩ giúp dân có nhà sập, hư hỏng nặng dọn dẹp xà bần. Các tổ chức thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện và UBMTTQ huyện hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho người dân bị thiệt hại. Riêng Công ty Nhà máy tôn Hoa Sen sẽ hỗ trợ mỗi hộ 30m tới tôn lợp cho nhà bị tốc mái, nhà bị sập

Mỹ Bình