Quảng Ngãi: Còn hơn 5.050 lao động đang hoạt động trên biển

Tin tức - Ngày đăng : 14:10, 30/10/2019

(TN&MT) - Trước những diễn biến phức tạp của bão số 5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn 418 tàu với 5.050 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như: an toàn tàu thuyền, cấm tàu ra biển hoạt động khi có gió mạnh, ứng phó với các tình huống mưa lũ có thể xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh số của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 5 giờ ngày 30/10/2019, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn 418 tàu với 5.050 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Theo đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 111 tàu với 820 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa 118 tàu với 2.626 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc 16 tàu với 111 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam 36 tàu với 302 lao động và vùng biển tỉnh Quàng Ngãi 137 tàu với 1.191 lao động.

Ban chi huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố ven biển, đảo và Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tổ chức theo dõi, thông báo hướng dẫn kịp thời cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh; giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Huỳnh Lệ