Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản

Thời sự - Ngày đăng : 15:41, 29/10/2019

(TN&MT) - Chiều 29/10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp xã giao với ông Yagi Tetsuya, Thứ trưởng nghị sĩ Bộ Môi trường Nhật Bản và bản về hợp tác về xử lý rác thải nhựa đại dương, các dự án JCM và hợp tác môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Yagi Tetsuya

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Yagi Tetsuya cho biết ông rất vui mừng được Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp đoàn của Bộ Môi trường Nhật Bản nhân chuyến công tác của ông Yagi tại Việt Nam tham dự Diễn đàn liên chính phủ về giao thông bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội.

Ông Yagi Tetsuya cho biết việc từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản ký ngày 13/12/2013, hai Bên đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả. Hai Bộ đã luân phiên tổ chức các cuộc họp Đối thoại chính sách môi trường hàng năm để rà soát tình hình và thúc đẩy hợp tác cụ thể.

Toàn cảnh buổi tiếp chiều 29/10

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Yagi Tetsuya cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, cụ thể là Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Thứ trưởng Yagi Tetsuya cùng nhau bản về hợp tác về xử lý rác thải nhựa đại dương, các dự án JCM và hợp tác môi trường.

Đối với vấn đề chống rác thải nhựa đại dương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết cả Thủ tướng Shizo Abe lẫn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn coi đó là thách thức toàn cầu và ủng hộ các sáng kiến để giảm thiểu vấn đề này. Phía Việt Nam hiện nay đã có những hành động cụ thể trong việc giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, đồ nhựa sử dụng một lần … Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vẫn mong muốn phía Nhật Bản sẽ trao đổi, chia sẻ thêm những vấn đề về chính sách, công nghệ, đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn phía Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam về kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật và công nghệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại vùng biển và ven biển, bao gồm quản lý rác thải nhựa đại dương. Đặc biệt, phía Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ việc điều tra đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học biển, thành lập các khu bảo tồn biển phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Bộ Môi trường Nhật Bản

Bộ trưởng khẳng định tiếp tục phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản và các bên có liên quan để cùng xây dựng, thực hiện các dự án theo cơ chế JCM, cụ thể trong các dự án xử lý rác thải.

Về việc phối hợp tổ chức Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6, thống nhất tổ chức tại Nhật Bản theo định kỳ luân phiên giữa hai nước, thời gian dự kiến vào quý I/2020 theo đề xuất từ phía Nhật Bản; Bộ trưởng đề nghị đầu mối của phía Nhật Bản cùng phối hợp với Vụ hợp tác quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chuẩn bị nội dung và tổ chức sự kiện trên thành công.

Khương Trung