Ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng

Thời sự - Ngày đăng : 15:35, 29/10/2019

(TN&MT) - Sáng ngày 29/10 được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường , Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Quyết định giao quyền Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng cho ông Vũ Thanh Sơn. Đồng thời trao bằng khen của Bộ trưởng cho ông Cao Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tân Tuyến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Trần Thị Thêm - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; bà Nguyễn Thị Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền cùng cán bộ, viên chức người lao động của Trung tâm…

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và biểu trưng ghi nhận công lao và những đóng góp đối với ông Cao Văn Thành nguyên Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng. 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Biểu trưng ghi công đối với ông Cao Văn Thành và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao vai trò của ông Cao Văn Thành trong suốt 38 năm gắn bó với Trung tâm. Theo Thứ trưởng, Trung tâm đã đáp ứng được nhu cầu điều dưỡng và phục hồi chức năng của lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động  Bộ TN&MT.

Đồng thời  tập thể Trung tâm đã luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên nguồn vốn hàng năm được giao không lớn nhưng tập thể Trung tâm đều cố gắng hoàn thành tốt công việc, đưa Trung tâm ngày càng phát triển.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng, thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng trao Quyết định số 2719/QĐ-BTNMT  ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT giao quyền Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho ông Vũ Thanh Sơn

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Quyết định cho ông Vũ Thanh Sơn

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhận xét, đồng chí Vũ Thanh Sơn là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực điều dưỡng và phục hồi. Đồng thời, nhận được sự đồng thuận cao của tập thể lãnh đạo Bộ để giao quyền giám đốc. Trong giai đoạn chuyển giao, Thứ trưởng tin tưởng với phẩm chất đạo đức của đồng chí Sơn sẽ đưa Trung tâm ngày càng phát triển và đoàn kết.

Phát biểu tại buổi nhận Quyết định, ông Vũ Thanh Sơn hứa sẽ lãnh đạo đơn vị chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Quy chế làm việc của Bộ, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng. Chú trọng công tác đào tạo, công tác quy hoạch cán bộ. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ về y tế và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã và sẽ được đầu tư…

Thanh Tâm