“Vàng tặc” tung hoành trên núi Lỗ Sổ

Khoáng sản - Ngày đăng : 16:29, 24/10/2019

(TN&MT) - Nhiều năm nay, “vàng tặc” từ các nơi đổ về oanh tạc khai thác vàng trái phép trên núi Lỗ Sổ, phạm vi tại khu vực rừng cộng đồng thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định). Các đối tượng khai thác sử dụng thuốc nổ, hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Từ hơn 10 năm trước, “vàng tặc” nhiều nơi ùn ùn kéo về núi Lỗ Sổ khai thác vàng trái phép. Các đối tượng khai thác vàng hoạt động chủ yếu tại khu vực rừng cộng đồng thôn Tiên Thuận, tục danh Tiên Trị, thuộc tiểu khu 250a, xã Tây Thuận. Hoạt động của “vàng tặc” ngày một manh động, tinh vi, liều lĩnh, khi lực lượng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng truy quét, chúng liền bỏ lại phương tiện, dụng cụ, bạt che, máy móc tại hiện trường rồi trốn vào rừng sâu, gây khó khăn cho công tác xử lý các đối tượng.

Núi Lỗ Sổ đang bị “vàng tặc” oanh tạc khai thác trái phép 

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình khai thác vàng, các đối tượng xả nước thải trực tiếp ra nguồn nước suối chảy ra sông Kôn gây ô nhiễm nguồn nước và sử dụng thuốc nổ, hóa chất độc hại làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Một người dân xóm 1, thôn Hòa Thuận cho biết: Các đối tượng đến địa phương khai thác vàng chủ yếu là người các tỉnh phía Bắc. Họ đi theo từng tốp, khai thác từng đợt, khi nào có chính quyền địa phương, công an tuần tra truy bắt thì họ lại tạm nghỉ, sau đó tiếp tục hoạt động khai thác. Từ khi “vàng tặc” xuất hiện, nguồn nước suối chảy xuống sông Kôn, dân không dám sử dụng sinh hoạt, kể cả không dùng cho bò uống. Các đối tượng khai thác dùng một loại chất nổ, hóa chất độc hại để phá núi, xay nghiền đá rồi đãi lấy vàng. Nước đãi vàng chảy xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân.

“Vàng tặc” đào hố sâu để khai thác vàng 

Theo thông tin phản ánh của nhân dân xóm 1, thôn Hòa Thuận, UBND xã Tây Thuận tiến hành tuần tra, kiểm tra việc khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng cộng đồng thôn Tiên Thuận phát hiện hai điểm đào vàng.

Vị trí thứ nhất có diện tích đào bới đất khoảng 170m2, một hố sâu khoảng 40m, đường kính rộng 01m, hai lán trại làm bằng cây rừng, phủ bạt nhựa diện tích khoảng 40m2, có khoảng bốn người, một máy nổ loại máy chạy dầu diezen, một máy bơm hơi, một mô tơ phát điện, một cối xay đá. Vị trí thứ hai cách vị trí thứ nhất khoảng 700m, diện tích đào bới đất khoảng 100m2, một hố sâu khoảng 30m, đường kính rộng 01m, hai lán trại làm bằng cây rừng, phủ bạt nhựa diện tích khoảng 50m2, ba máy nổ loại máy chạy dầu diezen, một máy bơm hơi, một mô tơ phát điện, hai cối xay đá và nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc đãi vàng.

Khu vực lán trại, máy móc để khai thác vàng nằm sâu trong rừng 

Làm việc với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Văn Chín - Chủ tịch UBND xã Tây Thuận chia sẻ thêm: Hàng năm cán bộ xã đều đi tuần tra, kiểm tra nhưng khi vào tận khu vực khai thác vàng ở sâu trong núi thì các đối tượng bỏ chạy không bắt được tại hiện trường. Chưa kể, khu vực này giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, đường núi khó khăn trở ngại, phải đi bộ mất 2-3 giờ mới vào tận khu vực rừng nơi “vàng tặc” khai thác, khi tới nơi chúng đã bỏ chạy trốn vào rừng núi. Mình chỉ tịch thu tang vật máy móc, đốt bạt che, lán trại. Hoạt động khai thác vàng xả nước thải dưới suối, sông gây ô nhiễm nguồn nước khiến nhân dân bức xúc. UBND xã đề nghị UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện có biện pháp xử lý việc khai thác vàng trái phép.

Sông Kôn nguồn nước nơi người dân thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận sinh sống bị ô nhiễm do nạn khai thác vàng. Xuồng là phương tiện duy nhất để người dân qua khu vực núi Lỗ Sổ trồng trọt và chăn thả bò

Trước tình trạng các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trái phép manh động, liều lĩnh, vùng khai thác vàng giáp ranh giữa hai huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh cần có lực lượng, trấn áp, truy quét, UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lý các đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Lỗ Sổ ở thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn.

Mỹ Bình