Phú Yên gian nan cuộc chiến chống rác thải nhựa

Thời sự - Ngày đăng : 13:16, 12/06/2019

(TN&MT) - Phú Yên không chỉ nổi tiếng nơi có hoa vàng trên cỏ xanh, mà còn những bãi biển xanh ngắt đẹp hút hồn, thắng cảnh sơn thủy hữu tình mang vẻ đẹp tựa mây hồ như Đầm Ô Loan và Vịnh Xuân Đài. Tuy nhiên, Phú Yên vẫn còn nhiều ngổn ngang, khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường khu vực biển do rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, khiến cho vùng biển Phú Yên kém xinh tươi để thu hút và giữ chân du khách.
Hiện tại bãi biển Tuy Hòa trở nên sạch sẽ, đẹp hơn
Hiện tại bãi biển Tuy Hòa trở nên sạch sẽ, đẹp hơn

Gian nan chống rác thải nhựa

Trước mặt là biển xanh, nhưng dưới chân toàn là rác thải nhựa bên những con sóng, đi dọc theo bãi cát. Rác thải nhựa thực sự làm mất điểm vùng biển Phú Yên trong mắt du khách. Túi ni lông, vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn, vỏ bao bì được thải ra từ sinh hoạt hàng ngày của người dân và du khách. Biển bỗng trở thành túi rác khổng lồ, chứa đựng các loại rác thải. Đó là những gì đã từng xảy ra tại bãi biển thành phố Tuy Hòa và các vùng lân cận trong tỉnh Phú Yên.

Đường Độc Lập đi vào thành phố Tuy Hòa bên hàng rừng dương rác thải nhựa đổ thành từng đống gây phản cảm
Đường Độc Lập đi vào thành phố Tuy Hòa bên hàng rừng dương rác thải nhựa đổ thành từng đống gây phản cảm

Không chỉ có rác trên bãi biển thành phố Tuy Hòa mà dọc đường ven biển từ thành phố Tuy Hòa đi huyện Tuy An xuất hiện rác thải nhựa chất thành đống lớn, bốc mùi hôi thối. Rác không chỉ nằm trên biển mà trôi dạt vào bờ Đầm Ô Loan gần chợ xã An Hải, huyện Tuy An, khiến khu vực này nhếnh nhác, mất mỹ quan bởi rác và rác. Rác nhựa xuất hiện tại Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu cũng không kém phần. Các loại rác chẳng biết trôi dạt từ đâu nhưng chủ yếu là rác thải nhựa với đủ loại khác nhau như túi ni lông, vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn, vỏ bao bì, ống hút nhựa các loại.

Danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An
Danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An

Không chỉ có vậy, rác còn xuất hiện tại các danh thắng gây bức xúc cho người dân lẫn du khách. Trong những danh thắng của Phú Yên đang bị rác đe dọa, nuốt chửng theo thời gian, nếu không được xử lý kịp thời, đó là danh thắng Hòn Yến ở xã An Hòa, huyện Tuy An. Khu du lịch này mới chỉ bắt đầu hình thành gần đây, nhiều quán dịch vụ mọc lên ăn theo, nhưng lại mang luôn cả rác làm nhếch nhác danh thắng. Bãi biển Hòn Yến phía dưới, rác thải xả phía trên tràn xuống biển nằm len lõi trong đá, nước khiến vẻ đẹp thắng cảnh Hòn Yến giảm đi trong mắt du khách.

Bãi biển Hòn Yến phía dưới, rác thải xả phía trên tràn xuống biển nằm len lõi trong đá, nước khiến vẻ đẹp thắng cảnh Hòn Yến giảm đi trong mắt du khách
Bãi biển Hòn Yến phía dưới, rác thải xả phía trên tràn xuống biển nằm len lõi trong đá, nước khiến vẻ đẹp thắng cảnh Hòn Yến giảm đi trong mắt du khách

Sức mạnh từ lời kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường

Vào ngày 8/6/2019, tại Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, UBND tỉnh  Phú Yên tổ chức Lễ ra quân thực hiện chiến dịch “Môi trường xanh” chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2019) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2019), Ngày Đại dương thế giới (8/6/2019), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6/2019).

Cù Lao Mái Nhà, xã An Hải, huyện Tuy An đang bị rác đe dọa
Cù Lao Mái Nhà, xã An Hải, huyện Tuy An đang bị rác đe dọa

Tại đây, ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường” với mong muốn, hy vọng Phú Yên không chỉ được biết đến với sự trù phú, hiền hòa mà còn là vùng đất xanh, sạch và đáng sống. Cùng nhau, chúng ta phải tạo ra một môi trường sống tuyệt vời cho chính chúng ta, một sản phẩm du lịch độc đáo, quý giá, đó là một Phú Yên thật xanh, thật sạch. Mọi người sẽ đến Phú Yên để được đi trên những con đường rợp bóng cây xanh, được hít thở bầu không khí trong lành, được ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, không rác thải và không ô nhiễm.

Rác thải nhựa ngập trắng Đầm Ô Loan, huyện Tuy An
Rác thải nhựa ngập trắng Đầm Ô Loan, huyện Tuy An

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Mỗi cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động hành động, vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”.

Từ thông điệp ấy, trong những ngày qua thành phố Tuy Hòa đang thay chiếc áo mới. Bãi biển Tuy Hòa bỗng trở nên sạch sẽ, đẹp hơn khi chúng tôi quay lại tham quan. Mỗi cành cây, đóa hoa, ngọn cỏ tại khu vực Quảng trường 1.4 được chăm sóc kỹ lưỡng, thùng rác bố trí hợp lý. Con đường ven biển từ thành phố Tuy Hoà đi huyện Tuy An không còn ngập trong rác, cảnh vật trở nên tươi sáng, đẹp mắt.

Rác thải nhựa ngập trắng Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu
Rác thải nhựa ngập trắng Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu

Đây chỉ là bước khởi đầu cho cuộc chiến đầy gian nan chống rác thải nhựa của Phú Yên. Bởi những điểm danh thắng như Hòn Yến, Cù Lao Mái Nhà và nhiều nơi khác đang bị rác đe dọa; đường Độc Lập đi vào thành phố Tuy Hòa bên hàng rừng dương rác thải nhựa đổ thành từng đống gây phản cảm; rác ngập trắng Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan đang diễn ra hàng ngày. Phú Yên cần có những bước đột phá mới trong chiến dịch bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường biển vì sự trù phú, hiền hòa về vùng đất xanh, sạch và đáng sống.

Mỹ Bình