Các tôn giáo trưng bày sản phẩm thân thiện với môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 15:47, 15/10/2019

(TN&MT) - Trong khuôn khổ “Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” đang diễn ra tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), hội trại trưng bày, tham quan sản phẩm thân thiện với môi trường của các tôn giáo cũng đã được tổ chức.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm quan các gian hàng triển lãm
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm quan các gian hàng triển lãm
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham quan các gian hàng
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham quan các gian hàng
Có tất cả 21 trại, quầy giới thiệu sản phẩm, được thiết kế và dàn dựng theo chủ đề “Kinh nghiệm bản địa và truyền thống dân tộc trong bảo vệ môi trường”
Có tất cả 21 trại, quầy giới thiệu sản phẩm, được thiết kế và dàn dựng theo chủ đề “Kinh nghiệm bản địa và truyền thống dân tộc trong bảo vệ môi trường”
Các trại được dựng và trang trí bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như tranh, tre, nứa, lá cọ, lá dừa, lúa, lá nón
Các trại được dựng và trang trí bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như tranh, tre, nứa, lá cọ, lá dừa, lúa, lá nón
Các poster được thiết kế bằng vải, giấy, cót, lá..
Các poster được thiết kế bằng vải, giấy, cót, lá..
Hội trại có 3 cụm, gồm cụm giới thiệu hình ảnh dự án, cụm giới thiệu các ý tưởng bảo vệ môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường và cụm giới thiệu các sản phẩm địa phương an toàn, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm
Hội trại có 3 cụm, gồm cụm giới thiệu hình ảnh dự án, cụm giới thiệu các ý tưởng bảo vệ môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường và cụm giới thiệu các sản phẩm địa phương an toàn, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm
Nhiều đại biểu tham gia hội nghị “mục sở thị” các không gian trưng bày với nhiều sản phẩm ý nghĩa
Nhiều đại biểu tham gia hội nghị “mục sở thị” các không gian trưng bày với nhiều sản phẩm ý nghĩa
Ở đây, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm ra những mô hình hay, hiệu quả...
Ở đây, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm ra những mô hình hay, hiệu quả...
Các đại biểu thưởng thức trà Shan Tuyết. Đây là loại trà được lấy từ những cây chè cổ thụ trên 200 năm tuổi, không phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu nên thân thiện với môi trường. Dự kiến sản phẩm này sẽ đại diện cho những sản vật quý của Việt Nam để tặng cho các lãnh đạo thế giới khi đến Việt Nam tham dự các hội nghị...
Các đại biểu thưởng thức trà Shan Tuyết. Đây là loại trà được lấy từ những cây chè cổ thụ trên 200 năm tuổi, không phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu nên thân thiện với môi trường. Dự kiến sản phẩm này sẽ đại diện cho những sản vật quý của Việt Nam để tặng cho các lãnh đạo thế giới khi đến Việt Nam tham dự các hội nghị...
Các đại biểu tìm hiểu về nón lá Huế- một sản phẩm đặc trưng của vùng đất Cố đô
Các đại biểu tìm hiểu về nón lá Huế- một sản phẩm đặc trưng của vùng đất Cố đô
Các phật tử tại Huế trao đổi kỹ năng ứng cứu khẩn cấp, ứng phó biến đổi khí hậu
Các phật tử tại Huế trao đổi kỹ năng ứng cứu khẩn cấp, ứng phó biến đổi khí hậu
Đông đảo các tổ chức tôn giáo tham gia hội trại
Đông đảo các tổ chức tôn giáo tham gia hội trại
Hội trại cũng là nơi giao lưu giữa chính quyền với tôn giáo hay giữa các tôn giáo với nhau...
Hội trại cũng là nơi giao lưu giữa chính quyền với tôn giáo hay giữa các tôn giáo với nhau...

Văn Dinh