Nông Cống (Thanh Hóa): Ai “chống lưng” cho Doanh nghiệp Hồng Ngọc xâm hại di tích?

Tiếng dân - Ngày đăng : 12:13, 13/10/2019

(TN&MT) – Trước tình trạng Doanh nghiệp Hồng Ngọc ngang nhiên phá núi, mở đường trái phép tại khu di tích lịch sử thành Hoàng Nghiêu – Căn cứ Nguyễn Chích, xã Hoàng Sơn (huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Ngày 10/9, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu đơn vị dừng ngay mọi hoạt động san gạt để làm đường. Thế nhưng, Doanh nghiệp Hồng Ngọc vẫn sử dụng đường trái phép...

Ngang nhiên phá di tích

Ngày 26/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài “Nông Cống (Thanh Hóa): Doanh nghiệp Hồng Ngọc ngang nhiên phá núi làm đường trái phép”, phản ánh sự việc: Khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng Doanh nghiệp Hồng Ngọc ngang nhiên đưa máy xúc cùng hàng chục công nhân vào phá núi Hoàng Sơn, thuộc xã Hoàng Sơn (huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Hoàng Sơn nắm rõ sự việc, nhưng không xử lý và cho rằng đang “tạo điều kiện” để doanh nghiệp hoạt động.
 

Cuối tháng 8/2019, Doanh nghiệp Hồng Ngọc ngang nhiên đưa máy khoan, máy xúc và xe tải vào phá núi Hoàng Sơn
Cuối tháng 8/2019, Doanh nghiệp Hồng Ngọc ngang nhiên đưa máy khoan, máy xúc và xe tải vào phá núi Hoàng Sơn

Được biết, ngày 09/5/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5043/UBND-CN về việc tạm dừng các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực đang tiến hành khoanh định vùng bảo vệ khu di tích lịch sử thành Hoàng Nghiêu – Căn cứ Nguyễn Chích thuộc địa bàn xã Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn), xã Hoàng Sơn (huyện Nông Cống) và xã Đông Nam (huyện Đông Sơn). Hiện tại, UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành lập bản đồ mốc giới.
 

Hiện tại, con đường xuyên qua núi Hoàng Sơn vào điểm mỏ của Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Hiện tại, con đường xuyên qua núi Hoàng Sơn vào điểm mỏ của Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Sau khi báo phản ánh, ngày 28/8/2019, Sở TN&MT Thanh Hóa có Công văn số 5061/STNMT-TNKS yêu cầu UBND huyện Nông Cống kiểm tra, xử lý việc phá núi, làm đường trái phép tại xã Hoàng Sơn. Ngày 10/9/2019, UBND huyện Nông Cống có Công văn số 1618/UBND-TNMT báo cáo Sở TN&MT kết quả kiểm tra với nội dung: Qua kiểm tra thực địa, Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã tự ý san gạt để làm đường vận chuyển, với khối lượng khoảng 840 m³. Tại buổi làm việc, Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. UBND xã Hoàng Sơn đã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động san gạt và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp là 5.000.000 đồng.

Chính quyền ở đâu?

Sẽ không có gì để nói, nếu như Doanh nghiệp Hồng Ngọc dừng mọi hoạt động san gạt, làm đường trái phép tại núi Hoàng Sơn, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết vướng mắc trong việc sử dụng đường giao thông vào khu vực mỏ theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, thực tế cho thấy Doanh nghiệp Hồng Ngọc vẫn đang bất chất pháp luật để hoàn thiện và sử dụng đường trái phép, còn phía chính quyền sở tại lại có dấu hiệu dửng dưng trước sai phạm của doanh nghiệp?! 
 

Công văn của UBND huyện Nông Cống gửi Sở TM&MT, nêu rõ: Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật
Công văn của UBND huyện Nông Cống gửi Sở TM&MT, nêu rõ: Doanh nghiệp Hồng Ngọc đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật

Đầu tháng 10/2019, phóng viên trở lại núi Hoàng Sơn, qua quan sát nhận thấy: Con đường vào điểm mỏ của Doanh nghiệp Hồng Ngọc nằm ngay chân núi, đoạn cuối được xuyên qua núi Hoàng Sơn có chiều dài chừng 600m, rộng gần 4m đã hoàn thiện dạng đường cấp phối. Trong khi, tình trạng xe tải di chuyển, ra vào điểm mỏ trên tuyến đường trên diễn ra nườm nượp, công khai, song không vấp phải sự ngăn cản hay xử lý nào từ phía chính quyền sở tại.

Mặc dù, khu di tích lịch sử thành Hoàng Nghiêu, Căn cứ Nguyễn Chích đang được UBND tỉnh khoanh định vùng bảo vệ, song Doanh nghiệp Hồng Ngọc vẫn ngang nhiên phá vỡ hiện trạng ban đầu, tự ý xâm hại đến di tích. Tuy nhiên, UBND xã Hoàng Sơn, UBND huyện Nông Cống chỉ xử phạt cho có lệ, còn trách nhiệm quản lý, giám sát lại buông lỏng và xem nhẹ, dẫn đến việc Doanh nghiệp Hồng Ngọc hoàn thiện và sử dụng đường trái phép, vi phạm thiết kế khai thác mỏ được phê duyệt, gây mất trật tự tình hình giao thông trên địa bàn.
 

Xe tải ung dung trên đường trái phép, nhưng không gặp phải sự cản trở từ chính quyền sở tại
Xe tải ung dung trên đường trái phép, nhưng không gặp phải sự cản trở từ chính quyền sở tại

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: UBND huyện đã tiến hành kiểm tra và có Công văn gửi Sở TN&MT về việc Doanh nghiệp Hồng Ngọc tự ý phá núi, làm đường trái phép tại xã Hoàng Sơn. Đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động vận chuyển của đơn vị trên tuyến đường đó.

Dư luận cho rằng, liệu có tồn tại sự “chống lưng”?.  Rất mong, UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các cấp ban ngành liên quan nhanh chóng kiểm tra, làm rõ vấn đề trên.

Tùng Minh- Đức Duy