Cứu nạn và đưa 12 ngư dân bị nạn về đất liền an toàn

Xã hội - Ngày đăng : 14:29, 10/10/2019

(TN&MT) - Sáng 10/10, Tàu 741, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã cập cầu cảng Hải đoàn 129, đưa 12 ngư dân tàu cá BĐ 99137 TS gặp nạn tại Quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

Trước đó, Tàu 624, Hải đội 921, Hải đoàn 129,  Quân cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại đảo Đá Tây thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì nhận được lệnh cứu hộ, cứu nạn tàu cá BĐ 99137TS. Lúc này, Tàu BĐ 99137 TS bị mắc cạn, va vào bãi đá ngầm cách 1,5 hải lý về phía đông bắc đảo Đá Tây.

Sau 30 phút, Tàu 624 đã đến vị trí tàu bị nạn trong điều kiện gió mùa đông bắc cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ nhưng dòng chảy mạnh. Ngay sau đó, Thuyền trưởng Tàu 624 đã lệnh tổ xuồng tiếp cận tàu cá.

Anh 4
Lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 thăm hỏi động viên ngư dân.

Qua khảo sát, nắm tình Tàu cá BĐ 99137TS bị thủng mạn trái, lỗ thủng khoảng 30 cm, nước tràn ngập vào các khoang, chỉ nhô phần mũi tàu. Sau khi mắc cạn, sóng vỗ vào làm tàu bị thủng nhiều vị trí khác nhau, nên không thể bịt các lỗ thủng. Mặc dù cán bộ, chiến sỹ Tàu 624 đã dùng các biện pháp hút khô, chống chìm để cứu tàu, nhưng do lỗ thủng quá lớn, nước tràn ngập các khoang nên Thuyền trưởng Tàu cá BĐ 99137TS quyết định bỏ tàu. Cấp ủy, chỉ huy Tàu 624 đã lập biên bản bỏ Tàu và chuyển 12 ngư dân cùng một số tài sản chuyển về Tàu 624 an toàn.

Tàu BĐ 99137 TS do ông Phạm Văn Danh, trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Trên tàu có 12 ngư dân hành nghề lưới vây cá ngừ.

Trước khi bàn giao cho địa phương, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân 3 triệu đồng, tặng Giấy khen cho tập thể Tàu 624 và Đại úy Đặng Hải Đăng, Thuyền trưởng Tàu 624, Đại úy QNCN Cao Xuân Quyết, Thủy thủ trưởng Tàu 624 vì đã có thành tích cứu hộ, cứu nạn 12 ngư dân trên Tàu cá BĐ 99137TS.

        

 

XUÂN CƯỜNG - CÔNG HOAN