Indonesia ra mắt cơ quan quản lý quỹ môi trường

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 10/10/2019

(TN&MT) – Ngày 9/10, Indonesia đã ra mắt một cơ quan quản lý quỹ về biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 12/9/2018. Ảnh: Reuters / Kham
Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani Indrawati tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 12/9/2018. Ảnh: Reuters / Kham

“Mục tiêu là thành lập quỹ cần thiết cho việc phục hồi môi trường”, Ruandha Agung Sugardiman, người đứng đầu cơ quan biến đổi khí hậu thuộc Bộ Môi trường Indonesia nói với các phóng viên.

Dự kiến cơ quan mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1/1/2020 và sẽ có một quỹ ban đầu khoảng 2 nghìn tỷ rupiah (tương đương 141 triệu USD).

Nguồn quỹ này sẽ đến từ các khoản thanh toán cải tạo đất và phạt tiền từ các vụ án hình sự môi trường, cũng như từ các nhà tài trợ.

Mai Đan