Thừa Thiên Huế: Vớt bèo, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ

Sức khỏe - Ngày đăng : 08:14, 09/10/2019

(TN&MT) - Để lan tỏa các phong trào hạn chế ô nhiễm môi trường, những ngày qua người dân tại Thừa Thiên Huế tiến hành trục vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy và thông thoáng môi trường nước tại các dòng sông, kênh, hói. Việc làm cũng nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa lũ sắp tới...  
Qua khảo sát thực tiễn của ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế và báo cáo của các địa phương, lượng bèo trên các tuyến sông, hói phát triển với tốc độ nhanh, mặc dù các địa phương đã nhiều lần ra quân vớt nhưng số lượng vẫn còn rất lớn
Qua khảo sát thực tiễn của ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế và báo cáo của các địa phương, lượng bèo trên các tuyến sông, hói phát triển với tốc độ nhanh, mặc dù các địa phương đã nhiều lần ra quân vớt nhưng số lượng vẫn còn rất lớn
Đây đã và đang là “vấn nạn” của Huế, gây trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất, giao thông, cảnh quan môi trường...
Đây đã và đang là “vấn nạn” của Huế, gây trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất, giao thông, cảnh quan môi trường...
So với các địa phương khác, huyện Phú Vang là địa phương có lượng bèo chiếm tỷ lệ nhiều nhất, với gần 1/3 khối lượng bèo phát sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có mặt ở các sông, hói chính ở 13 xã, thị trấn trong tổng số 20 xã, thị trấn của huyện
So với các địa phương khác, huyện Phú Vang là địa phương có lượng bèo chiếm tỷ lệ nhiều nhất, với gần 1/3 khối lượng bèo phát sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có mặt ở các sông, hói chính ở 13 xã, thị trấn trong tổng số 20 xã, thị trấn của huyện
Bèo tây phát triển hầu hết tại các sông, hói chính và ở các xã vùng thấp trũng của Phú Vang như Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Dương, Phú Đa…
Bèo tây phát triển hầu hết tại các sông, hói chính và ở các xã vùng thấp trũng của Phú Vang như Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Dương, Phú Đa…
Trong khi đó ghi nhận của PV tại khu vực sông Như Ý song song với đường Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, TP. Huế (dài khoảng 1km), tình trạng bèo tây mọc và phát triển khắp mặt sông
Trong khi đó ghi nhận của PV tại khu vực sông Như Ý song song với đường Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, TP. Huế (dài khoảng 1km), tình trạng bèo tây mọc và phát triển khắp mặt sông 
Những ngày vừa qua, chính quyền và người dân tại Thừa Thiên Huế tiến hành trục vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy và thông thoáng môi trường nước tại các dòng sông, kênh, hói...
Những ngày vừa qua, chính quyền và người dân tại Thừa Thiên Huế tiến hành trục vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy và thông thoáng môi trường nước tại các dòng sông, kênh, hói...
Ông Nguyễn Đức Phú - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang) cho biết, vào mùa nắng nóng, bèo tây phát triển rất nhanh, thời gian qua cùng với triển khai thu gom rác và làm vệ sinh môi trường theo chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, xã cũng đã triển khai việc vớt bèo
Ông Nguyễn Đức Phú - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang) cho biết, vào mùa nắng nóng, bèo tây phát triển rất nhanh, thời gian qua cùng với triển khai thu gom rác và làm vệ sinh môi trường theo chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, xã cũng đã triển khai việc vớt bèo
“Hiện nay xã đang tập trung vớt bèo, làm sạch môi trường tại các đoạn sông có cầu bắc qua nhằm khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ sắp đến. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục vận động người dân thường xuyên ra quân vớt bèo...”, ông Phú cho hay
“Hiện nay xã đang tập trung vớt bèo, làm sạch môi trường tại các đoạn sông có cầu bắc qua nhằm khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ sắp đến. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục vận động người dân thường xuyên ra quân vớt bèo...”, ông Phú cho hay
Người dân dùng máy xúc trục vớt béo ở sông Như Ý. Dưới sông, lượng bèo phủ dày đặc gây tắc dòng chảy và ô nhiễm...
Người dân dùng máy xúc trục vớt béo ở sông Như Ý. Dưới sông, lượng bèo phủ dày đặc gây tắc dòng chảy và ô nhiễm...
Theo ông Tạ Dương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch phường An Đông (TP. Huế), từ tháng 8 đến nay, UBND phường đã tiến hành 7 đợt vớt bèo Tây trên sông Như Ý dài hơn 2km, với hàng trăm lượt người tham gia chủ công là dân quân cơ động phường, đã thu gom hàng tấn bèo
Theo ông Tạ Dương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch phường An Đông (TP. Huế), từ tháng 8 đến nay, UBND phường đã tiến hành 7 đợt vớt bèo Tây trên sông Như Ý dài hơn 2km, với hàng trăm lượt người tham gia chủ công là dân quân cơ động phường, đã thu gom hàng tấn bèo
Nhiều đoạn sông trở nên thông thoáng khi một lượng bèo lớn đã được vớt đi
Nhiều đoạn sông trở nên thông thoáng khi một lượng bèo lớn đã được vớt đi
Để đảm bảo vấn đề môi trường, nhất là khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn tại các công trình thủy lợi tiêu thoát lũ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế hàng năm, bố trí kinh phí từ ngân sách trong nguồn sự nghiệp môi trường kết hợp huy động các nguồn lực nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện trục vớt bèo
Để đảm bảo vấn đề môi trường, nhất là khơi thông dòng chảy và đảm bảo an toàn tại các công trình thủy lợi tiêu thoát lũ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế hàng năm, bố trí kinh phí từ ngân sách trong nguồn sự nghiệp môi trường kết hợp huy động các nguồn lực nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện trục vớt bèo
Đối với các vùng có diện tích bèo lớn cần huy động mọi lực lượng địa phương tại chỗ tham gia vớt và đưa phương tiện cơ giới đến để trục vớt và vận chuyển về điểm xử lý tập trung. Đồng thời, các địa phương, ngành chức năng phải chủ động duy trì công tác trục vớt và có kế hoạch thu gom nhằm hạn chế bèo phát triển, không được sử dụng các hóa chất như thuốc trừ sâu để diệt bèo gây ảnh hưởng môi trường...
Đối với các vùng có diện tích bèo lớn cần huy động mọi lực lượng địa phương tại chỗ tham gia vớt và đưa phương tiện cơ giới đến để trục vớt và vận chuyển về điểm xử lý tập trung. Đồng thời, các địa phương, ngành chức năng phải chủ động duy trì công tác trục vớt và có kế hoạch thu gom nhằm hạn chế bèo phát triển, không được sử dụng các hóa chất như thuốc trừ sâu để diệt bèo gây ảnh hưởng môi trường...

Văn Dinh