Cảnh báo lũ ở đầu nguồn Sông Cửu Long

Tin tức - Ngày đăng : 17:26, 29/09/2019

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện nay, mực nước sông Mê Công đang xuống, theo đó mực nước tại một số trạm chính đều có xu hướng hạ xuống.  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Cụ thể tại Trạm Mukdahan (Thái Lan), mực nước 07 giờ ngày 29/9 : 3,41 đang xuống; Trạm Pakse (Lào), mực nước 07 giờ ngày 29/9: 4,62 đang xuống; Trạm Stung Treng (Cam Pu Chia), mực nước cao nhất ngày 28/9: 5,78 đang xuống; Trạm Kratie (Cam Pu Chia), mực nước 07 giờ ngày 29/9: 14,89 đang xuống; Trạm Phnom Penh Port (Cam Pu Chia), mực nước 07 giờ ngày 29/9: 6,85 đang xuống; Trạm Phnom Penh Bassac (Cam Pu Chia), mực nước 07 giờ ngày 29/9: 7,79 đang xuống.

Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 28/9 trên sông Tiền taị trạm Tân Châu 3,35m (dưới BĐ1 0,15m), trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,16m (trên BĐ1 0,16m), tại các trạm hạ lưu trên mức BĐ3.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; tại các trạm hạ lưu lên trên BĐ3 từ 0,1-0,3m, sau đó xuống. Đến ngày 10/10/2019, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3,0m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 2,8m, tại các trạm hạ lưu xuống dưới mức BĐ1, sau đó biến đổi chậm theo triều.

Trong 1-2 ngày tới, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long Cần Thơ.

Huy An