Người dân biên giới lo lắng vì dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

Xã hội - Ngày đăng : 16:34, 29/09/2019

(TN&MT) - Ngày 28-9-2019, Phòng NN&PTNT huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) xác nhận dịch tả lợn Châu Phi vừa bùng phát trở lại khiến người dân trên địa bàn hết sức lo lắng.
Ảnh nhà chức trách tiến hành tiêu hủy đàn heo bị dịch bệnh
 Nhà chức trách tiến hành tiêu hủy đàn heo bị dịch bệnh


Theo đó, Phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hồi vừa phối hợp với UBND xã Bờ Y tiêu hủy 200 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại gia đình ông Đào Trọng Khải (thôn Tà Ka, xã Bờ Y). Ông Khải cho biết, gia đình ông nuôi hơn 200 con lợn. Mới đây, ông nhìn thấy đàn lợn có biểu hiện đau ốm nên đã báo cáo cơ quan chức năng để tiến hành ấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, tất cả các mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Ngay sau đó, các ngành liên quan đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn. "Cuộc sống của người dân chúng tôi vốn đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn khi đàn lợn là thu nhập chính của gia đình, không ngờ lại nhiễm bệnh chết sạch”, ông Khải than thở.

Trước sự việc trên, UBND huyện Ngọc Hồi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi quanh khu vực xuất hiện dịch, phun khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển ra, vào vùng có dịch; tăng cường quản lý công tác giết mổ trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng buôn bán lợn nhiễm bệnh; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đàn lợn.

Ngọc Linh