Thái Bình: Ai dung túng cho sai phạm của Resort New Đồng Châu?

Tiếng dân - Ngày đăng : 18:58, 26/09/2019

(TN&MT) – Thời gian qua, người dân tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) không khỏi ngạc nhiên khi Công ty Cổ Phần New Đồng Châu ngang nhiên tổ chức thi công xây dựng Resort New Đồng Châu với hàng loạt công trình có quy mô lớn. Điều ngạc nhiên là resort này tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép… nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch một cách rầm rộ.

Theo quan sát của PVBáo Tài nguyên & Môi trường, tại địa điểm mà Công ty Cổ phần New Đồng Châu (gọi tắt là Công ty New Đồng Châu) xây dựng resort là công trình khu nghỉ dưỡng với quy mô rất lớn, hoành tráng, được xây dựng trên hai khu đất, giáp đê biển. Khu 1 nằm bên trái (nhìn theo hướng ra biển) bao gồm 01 nhà hàng khoảng 300 m2, xây dựng kiên cố với kết cấu 01 tầng, lợp mái ngói, một bãi đậu xe khoảng 600 m2, vườn ươm cây và một số công trình dở dang. Khu 2 nằm bên phải với 9 công trình xây dựng kiên cố, bê tông cốt thép, mái ngói bao gồm: nhà tiếp khách; phòng điều hành; nhà nghỉ; karaoke… Điều đáng nói, theo người dân toàn bộ diện tích mà Công ty này xây dựng lại nằm trên đất nuôi trồng thủy sản của xã Đông Minh.

Biểu hiện của sự “chống lưng”?

Trao đổi với PV,  ông Vũ Trung Tiến- Phó chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Công ty New Đồng Châu do ông Đặng Huy Thiêm làm chủ. Năm2014 ông Thiêm được UBND huyện Tiền Hải cho thuê 4.857,2m2 đất với mục đích kinh doanh. Hiện nay ông Thiêm đã nhận chuyển nhượng thêm 27.298,8 m2 đất nuôi trồng thủy sản (làm muối) của các hộ dân. Cho đến thời điểm hiện tại công ty ông Thiêm đã tự ý chuyển đổi mục đích, xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép trên diện tích khoảng 6.640 m2 trên đất nuôi trồng thủy sản.

Ảnh 1
Nhà hàng New Đồng Châu khu bên trái rộng hơn 300 m2.

Về vi phạm của Công ty, ông Tiến cho hay: Ngày 11/8/2017, UBND xã đã có biên bản số 15/BB-UBND đình chỉ công trình xây dựng trên đất hành lang bảo vệ đê (hiện nay là nhà hàng New Đồng Châu). Tại thời điểm đó công trình mới đổ bê tông móng và quây tường rào. Tới tháng 4/2018, Công ty New Đồng Châu tiếp tục tổ chức san lấp trên diện tích nuôi trồng thủy sản. Ngày 25/4/2018 UBND xã có biên bản số 88b/BB-UBND yêu cầu dừng việc san lấp, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu, nghiêm cấm các hành động xây dựng trên đất ao nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên,Công ty New Đồng Châu không chấp hành và tiếp tục san lấp, xây dựng.

Ngày 8/6/2018, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Tiền Hải, xã Đông Minh tiếp tục có biên bản 11b/BB-UBND yêu cầu đình chỉ hiện trường xây dựng của ông Thiêm và Công ty New Đồng Châu xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản. Ngày 9/6/2018 UBND xã Đông Minh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 33/QĐ-UBND đối ông Đặng Huy Thiêm với số tiền nhỏ nhoi 3 triệu đồng.

Điều ngạc nhiên là, sau rất nhiều biên bản đình chỉ, quyết định xử phạt những Resort New Đồng Châu vẫn hoàn thành các công trình xây dựng giai đoạn 1 và ngang nhiên hoạt động kinh doanh du lịch, đón khách.

Buông lỏng quản lý huyện cóvô can?

Trước sự quan tâm của dư luận, sự bức xúc của nhân dân địa phương,ngày 19/9/2019, ông Vũ Huy Hoàng – Phó chủ tịch UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) đại diện chính quyền tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo, lãnh đạo huyện Tiền Hải thừa nhận chính quyền địa phương đã chậm phát hiện, xử lý không kiên quyết đối với những vi phạm về xây dựng, đất đai tại công trình Resort New Đồng Châu. Tuy nhiên vị phó chủ tịch này lại hầu như đẩy hết trách nhiệm cho UBND xã: Xã Đông Minh chậm phát hiện, lập biên bản đình chỉ thi công khi công trình gần xong. Thưa quý vị, chúng tôi có công văn cương quyết chỉ đạo UBND xã Đông Minh lập biên bản” trong khi đó ông Hoàng chỉ nhận trách nhiệm về huyện là “chậm đôn đốc”. Cũng trong buổi họp báo ông Hoàng tiếp tục khẳng định quan điểm của Huyện là: “Tiếp tục cho kinh doanh trên diện tích 6640m2 vi phạm” trong khi chờ quyết định của Tỉnh.

Ảnh 2
Cụm quần thể Khu Resort New Đồng Châu với hơn 9 công trình xây dựng kiên cố trên 6.640 m2 đất nuôi trồng thuỷ sản.

Được biết, ngày 16/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối ông Tô Xuân Đam (SN 1964), Chủ tịch UBND xã Đông Minh và ông Ngô Văn Bừng (SN 1971) Phó chủ tịch xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, về tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại khoản 1 điều 229 Bộ luật hình sự".

Trên các căn cứ biên bản đình chỉ trong thời gian dài từ năm 2017 lúc hộ ông Thiêm có vi phạm xây dựng trên hàng lang bảo vệ đê cho tới tháng 4/2018 Công ty New Đồng Châu (do ông Thiêm làm chủ) tiến hành san lấp các ao nuôi trồng thủy sản, tháng 6/2018 xây dựng công trình trái phép và cho tới nay là công trình Resort New Đồng Châu đã hoàn thiện và đang mặc sức kinh doanh đón khách, có thể nói có sự buông lỏng nghiêm trọng trong quản lý đất đai, xây dựng của chính quyền địa phương.

Đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình khẩn trương vào cuộc, kiên quyết xử lý sai phạm tránh tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp coi thường pháp luật, mang lại niềm tin nhân dân.

Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin về vấn đề này./.

Anh Tú