Rác thải nhựa tràn ngập trên phố cổ sau Tết Trung thu

Môi trường - Ngày đăng : 11:39, 14/09/2019

(TN&MT) - Tối 13/9 (tức ngày 15/8 âm lịch), tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), không khí vui chơi đêm rằm Trung thu rất náo nhiệt. Hàng nghìn người chen chân vui chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh, mua sắm với ý thức kém của một bộ phận người dân đã làm con phố trở nên xấu xí. Sau một buổi tối, các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) tràn ngập rác thải nhựa do người bán hàng, du khách đi chơi Trung thu bỏ lại.
1
Lượng người đổ về phố Hàng Mã ngày Tết Trung thu rất đông, những gian hàng đồ chơi trung thu và đồ ăn uống nằm ngay giữa đường khiến con phố trở nên ùn tắc
3
Khu phố càng đông người thì lượng rác thải cũng gia tăng. Chỉ sau một đêm, con phố Hàng Mã đã ngập tràn trong rác thải khiến những công nhân vệ sinh môi trường không dọn kịp
4
Những cốc nhựa đựng nước uống dùng một lần vứt bừa bãi trên đường phố Hàng Mã
5
Lượng người quá đông với ý thức kém đã biến con phố thành “bãi rác”
6
Từ dưới lòng đường lên đến vỉa hè đâu cũng thấy rác
7
Theo ghi nhận của phóng viên, trên dọc tuyến phố Hàng Mã ngập tràn rác thải. Đặc biệt, rác thải chủ yếu là sản phẩm nhựa dùng môt lần khó phân hủy. Trong ảnh: Các bạn trẻ không hề bận tâm đến việc con phố ngập trong rác thải, vô tư bước qua
8
Những vỏ cốc nhựa, túi ni lông… người dân thiếu ý thức vứt tràn ra cả thùng đựng rác
9
Những người công nhân vệ sinh môi trường rất vất vả thu gom lượng rác thải lớn do người dân ý thức kém tham gia Tết trung thu thải ra trên đường phố
10
Với lượng rác thải lớn thế này, những người công nhân phải dọn đến khoảng 3h sáng mới xong để trả lại môi trường sạch đẹp cho khu phố

 

Hoàng Minh