Bắc Kinh đang trên đường rời khỏi danh sách 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:24, 13/09/2019

(TN&MT) – Theo dữ liệu từ công ty quan trắc chất lượng không khí Thụy Sĩ IQAir AirVisual tổng hợp hôm 12/9, Bắc Kinh - thủ đô của Trung Quốc đang trên đường rời khỏi danh sách 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong năm nay, với nồng độ khói bụi nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 8 vừa qua.
Đường chân trời của khu thương mại trung tâm vào buổi sáng tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/8/2019. Ảnh: Stringer
Đường chân trời của khu thương mại trung tâm vào buổi sáng tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/8/2019. Ảnh: Stringer

Dữ liệu từ IQAir AirVisual cho thấy theo dự báo, Bắc Kinh sẽ giảm mức độ các hạt bụi mịn (PM2.5) gần 20% trong năm nay so với năm 2018 và gần 1/3 so với năm 2017.

Thủ đô Bắc Kinh đã đi đầu trong cuộc chiến chống ô nhiễm, được phát động hồi năm 2014. Được biết, Bắc Kinh đã đóng cửa, di dời các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, cải thiện tiêu chuẩn nhiên liệu và khí thải cũng như giảm lượng than thiêu thụ trong cả thành phố và các khu vực lân cận.

Mặc dù vậy, chất lượng không khí của thành phố năm 2019 vẫn cao hơn gấp 4 lần so với chỉ số nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 10 microgam / m³, và cũng cao hơn tiêu chuẩn chất lượng không khí tạm thời của Trung Quốc là 35 microgam.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Bắc Kinh có nồng độ bụi PM2.5 trung bình mỗi giờ là 42,6 microgam/m3, thấp hơn 19,3% so với năm ngoái. “Con số này thấp hơn một phần hai so với mức trung bình cùng kỳ năm 2009”, IQAir AirVisual cho biết trong một nghiên cứu về dữ liệu từ Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng như 34 trạm giám sát chính thức.

Dữ liệu cho thấy nồng độ bụi PM2.5 trung bình mỗi giờ trong tháng 8 là 22,1 microgam/m3 - mức trung bình hàng tháng thấp nhất kể từ thời điểm bắt đầu vào tháng 4/2008.

Trung Quốc cho biết quốc gia này sẽ áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn và cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu trong chiến dịch chống ô nhiễm vào năm 2019, nhưng sẽ không nới lỏng các nỗ lực của họ hoặc giảm bớt sự trừng phạt đối với những đối tượng vi phạm.

Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ hạn chế bắn pháo hoa và bán nhiên liệu trong tháng này để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm không khí trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1/10/2019.

Đan Ngân