Quảng Trị: Hơn 10.000 đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ

Tin tức - Ngày đăng : 22:21, 08/09/2019

(TN&MT) - Ngày 8/9, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động được tổ chức...

 

(TN&MT) - Ngày 8/9, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động được tổ chức rầm rộ: vệ sinh môi trường, tuyên truyền về chống rác thải nhựa; xoá quảng cáo rao vặt trên cột điện, khắc phục hậu quả mưa lũ…

8
Tuổi trẻ Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu qủa mưa bão trong ngày “Chủ nhật xanh”


Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019 gắn với chủ đề "Chống rác thải nhựa” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh và các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Quảng Trị trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý trong đợt ra quân lần này là mô hình “Cột điện nở hoa” do Thành Đoàn Đông Hà phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức tại tuyến đường Quốc lộ 9 (TP.Đông Hà) gần 50 cột điện được bốc dỡ quảng cáo, trang trí lại hình ảnh bông hoa ở chân cột nhằm kêu gọi mọi người về một môi trường trong xanh, không rác thải.

5


Cũng trong dịp này, lực lượng đoàn thanh niên ở nhiều địa phương tổ chức các hoạt động giúp người dân khắc phục những thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Cam Lộ…  với nhiều hoạt động thiết thực như dọn dẹp vệ sinh, khắc phục các điểm sạt lở, cây xanh đổ ngã sau mưa lũ; tặng quà cho bà con vùng cao tại các vùng bị ngập sâu trong trận lũ vừa qua, thu hoạch lương thực giúp dân…

Đợt ra quân lần này của tuổi trẻ Quảng Trị đã xử lý nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường, tập kết xử lý gần 10 tấn rác thải, phát quang 13 km đường giao thông nông thôn, vệ sinh 52 tuyến đường bị bùn đất, cây cối ngã chặn do bão, hỗ trợ 172 hộ dân lợp lại mái nhà, vệ sinh chuồng trại nhà cửa sau bão, làm vệ sinh 100% các tuyến đường liên xã…

1


Đây không những là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn là môi trường thuận lợi để các thanh niên giao lưu, học hỏi lẫn nhau, là điều kiện thích hợp để cá nhân, tập thể khẳng định tài năng, sức sáng tạo của mình. Nhất là trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trước tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay…

Theo Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân của tuổi trẻ tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh… mà điều quan trọng nhất là phong trào phải được nhân rộng, lôi cuốn đông đảo các lực lượng tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc giữ gìn màu xanh của sự sống, với sự tham gia mạnh mẽ hơn của toàn xã hội; nâng cao vai trò của tổ dân phố, thôn, bản, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.