Vùng áp thấp đang suy yếu, mưa ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh

Tin tức - Ngày đăng : 16:08, 05/09/2019

(TN&MT) – Lúc 13 giờ hôm nay (05/9), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc cho biết, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu và tan dần.

anh 2hoho
Mưa lớn dồn dập khiến cho nhiều xã miền núi tại Hà Tĩnh bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Ảnh: Đức Cảnh

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp phân tích trên nên trong đêm nay (05/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to (40-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12h).

Từ ngày mai (06/9) mưa lớn ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Hà Tĩnh

Trong 3 giờ qua, ở Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong 3 giờ qua (09h-12h) ở một số nơi như sau: Kỳ Anh 160,3mm, Bàn Nước 112,1mm, Hồ chứa nước Kim Sơn...

Cảnh báo, trong 1-3 giờ tới, ở khu vực trên cục bộ vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn; và ngập lụt tại vùng trũng thấp, nhất là các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Tp. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1