Triển lãm hội họa "Nhớ về Bác"

Văn hóa - Ngày đăng : 14:41, 31/08/2019

(TN&MT) - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và chào mừng 74 năm Quốc khánh 2/9, 50 tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Nhớ về Bác” đã được giới thiệu, trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đến với triển lãm công chúng có cơ hội được tiếp cận với những tác phẩm nghệ thuật giá trị như: “Chân dung Bác” của Trần Văn Cẩn, “Bác Hồ” của Lê Lam, “Hồ Chủ tịch” của Nguyễn Thế Vinh, “Chân dung Bác Hồ” của Song Hỷ, “Bác Hồ làm việc ở Việt Bắc” của Nguyễn Văn Tỵ, “Đêm nay Bác không ngủ” của Nguyễn Nghĩa Duyện, “Bác đi công tác” của Trần Đình Thọ, “Giải phóng quân thăm nhà Bác” của Văn Giáo…

Đặc biệt, triển lãm “Nhớ về Bác” cũng cho thấy tình cảm yêu mến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc của các nghệ sĩ tạo hình thuộc nhiều thế hệ như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Lê Lam; và các thế hệ sau như Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đạo Khánh, Trần Hữu Chất...

Dưới đây là một số tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trưng bày tại triển lãm:

Bác Hồ đến thăm gia đình nông dân, tac giả Nguyễn Văn Thiện và Mai Văn Nam
Tác phẩm Bác Hồ đến thăm gia đình nông dân
Tác phẩm nghệ thuật Bác Hồ đi công tác
Bức tranh nghệ thuật Bác Hồ đi công tác
Tác giả Trần Lưu với tác phẩm Bác Hồ với các chiến sỹ
Bác Hồ với các chiến sỹ của tác giả Trần Lưu
Bắc Hồ với các dân tộc
Bắc Hồ với các dân tộc
Trên những nẻo đường chiến dịch, tác giả Trần Hữu Chất
Trên những nẻo đường chiến dịch, tác giả Trần Hữu Chất
Ảnh Bác với Chiến dịch Điện Biên Phủ sáng ngời trang sử
Bác Hồ với Chiến dịch Điện Biên Phủ 
Bác Hồ với nữ chiến sỹ thi đua miền Bắc
Bác Hồ với nữ chiến sỹ thi đua miền Bắc
Nghe lời Bác dạy, tác giả Vương Trình