Tết Độc Lập của người Mông Mù Cang Chải sẽ được tổ chức vào dịp 2/9

Xã hội - Ngày đăng : 18:07, 28/08/2019

(TN&MT) - UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã ban hành Kế hoạch số 240 /KH-BTC tổ chức các hoạt động Tết Độc lập 2/9/2019 và Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải. Theo đó, Tết Độc Lập của đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải được tái tổ chức nhân dịp Quốc khánh từ ngày 31/8 - 2/9 sau nhiều năm gián đoạn.
a1
 Người dân diện quần áo mới xuống chợ mua sắm trong ngày Tết Độc Lập

Đã từ lâu, người Mông Mù Cang Chải ăn Tết Độc Lập trong dịp Quốc khánh  2/9, mọi người diện những bộ quần áo mới, đeo vòng bạc từ các thôn bản xa xôi trên các đỉnh núi kéo nhau xuống thị trấn và các thị tứ vui chơi, mua sắm hàng hóa. Tại đây, mọi người thi thổi khèn, ném còn, hẩy pao, đánh yến… Bà con gọi là Tết Độc Lập.

Năm 2019, sau nhiều năm gián đoạn, huyện Mù Cang Chải tái tổ chức Tết Độc Lập cho bà con, lễ khai mạc bắt đầu từ 20 giờ ngày 31/8 tại sân vận động huyện. Mở đầu cho Tết Độc Lập năm nay là màn diễu diễn đường phố có tên “Sắc màu các dân tộc Mù Cang Chải”.

Cùng với đó, là nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn gồm: Chợ phiên vùng cao được tổ chức tại sân vận động huyện và trên đèo Khau Phạ; Các trò chơi dân gian: Ném còn, đánh pao, đánh yến, bịt mắt đập bóng, bịt mắt bắt lợn, bịt mắt bắt vịt, đánh quay, đi cà kheo, nhảy sạp…; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tổ chức từ 31/8-1/9 tại hai địa điểm: Đồi Mâm xôi và đèo Khau Phạ; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa- du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải” từ ngày 31/8-2/9.

Tổ chức Tết Độc Lập năm 2019 cho đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải, không chỉ tạo ra không gian văn hóa giàu bản sắc bản địa của người dân vùng cao, mà còn quảng bá hình ảnh về vùng đất giàu tiềm năng du lịch đối với du khách trong và ngoài nước.