​ Gần 500 người 2 ngày vật lộn dập đám cháy rừng ở Phú Yên

Xã hội - Ngày đăng : 16:10, 27/08/2019

Gần 500 người đã được huy động trong hai ngày qua để dập đám cháy rừng tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên). Tuy nhiên do địa hình có độ dốc cao, có gió thổi mạnh nên đám cháy vẫn đang bùng phát và lan rộng. 

Sáng ngày 27/8, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết: Sáng nay hai điểm cháy lại bùng phát tại khu vực cháy rừng trước đó đã được dập tắt ở xã Hòa Định Tây. Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng khống chế, không để lan rộng.

Trước đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 10 giờ ngày 25/8 tại khu vực núi Kỳ Lễ, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực lân cận và kéo dài.

2 chay 1566875579698
Đám cháy nhìn từ trên cao

Có thời điểm, lửa uy hiếp nhiều nhà dân bên dưới, tỉnh Phú Yên phải huy động 5 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, dân quân, người dân địa phương đến hiện trường để dập lửa bảo vệ tài sản cho người dân xung quanh.

cr 11 1566875599150
Hàng trăm chiến sĩ, dân quân, người dân địa phương đến hiện trường để dập lửa

Sau nhiều nỗ lực, đến 23 giờ ngày 26/8, lực lượng chức năng cơ bản khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh, sáng nay (27/8) tại khu vực này hai điểm cháy lại bùng phát trở lại.

1 chay 1566875579723
Theo thống kê sơ bộ vụ cháy đã thiêu rụi hơn 50 ha rừng trồng của người dân

Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất khoảng 50 ha rừng từ 1 đến 5 năm tuổi của người dân bị thiêu rụi trên diện tích cháy hơn 100 ha, ước thiệt hại trên 2 tỉ đồng.

Trong mùa khô năm nay, ở Phú Yên đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng, thiêu rụi trên 550 ha rừng. Hiện thời tiết khô hạn ở Phú Yên còn diễn biến phức tạp, nên Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cảnh báo, người dân cần chú ý trong công tác phòng cháy chữa cháy, để bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh.