Tư lệnh Hải quân kiểm tra SSCĐ tại Lữ đoàn tàu săn ngầm

Xã hội - Ngày đăng : 15:59, 26/08/2019

(TN&MT) - Sáng 26/8, tại Cảng vụ (Lữ đoàn 171), Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cán bộ chiến sĩ khối tàu săn ngầm.
anh1,
Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân (đi giữa hàng đầu) cùng lãnh đạo Vùng 2 Hải quân đi kiểm tra công tác SSCĐ tại Lữ đoàn tàu săn ngầm

Tại chiến hạm 503, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã kiểm tra khả năng cơ động lực lượng SSCĐ; công tác bảo quản khí tài trang bị công nghệ cao; chất lượng rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy của cán bộ chiến sĩ; ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới về tàu; kiểm tra nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt công cộng của bộ đội Cảng vụ.

anh 2,
Cán bộ chiến sĩ Tàu 18 thực hành bài thi điều lệnh đội ngũ hành quân về tàu sau giờ huấn luyện

Tư lệnh Hải quân yêu cầu, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 nói chung, cán bộ chiến sĩ các chiến hạm nói riêng, nêu cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, tích cực huấn luyện quân sự, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng nền nếp chính quy vững chắc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

Cùng ngày, cũng tại Cảng vụ Lữ đoàn 171, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện năm 2019. Đây là đợt “sát hạch toàn diện” kiểm tra đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp; trình độ của thuyền trưởng, chính trị viên; khả năng SSCĐ, cơ động lực lượng, làm chủ vũ khí công nghệ cao; khả năng chống cháy nổ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, rèn luyện sức khỏe của bộ đội. Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện kết thúc vào ngày 27/8.