Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự “Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 24/08/1949-24/08/2019”

Trong nước - Ngày đăng : 09:43, 25/08/2019

(TN&MT) - Ngày 24/8, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 24/08/1949-24/08/2019”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã tới dự. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của một địa phương anh hùng đã luôn kề vai, sát cánh cùng đồng bào chiến sỹ cả nước trong thời kì kháng chiến, vượt qua khó khăn, tiến tới giành thắng lợi, giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân.

1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại “Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 24/08/1949-24/08/2019”: 
2
Đại biểu Trung ương và các địa phương cùng nhân dân 07 dân tộc tỉnh Bắc Kạn vui mừng dự “Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 24/08/1949-24/08/2019”.

Ngày 24/08/1949, thị xã Bắc Kạn nay là thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là thị xã đầu tiên của cả nước được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là bước ngoặt quan trọng, to lớn cho những thắng lợi sau này của quân và dân ta. Sau ngày giải phóng, tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng hậu phương đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến...

3
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” cho các cá nhân tiêu biểu là lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh.
5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại Đoàn kết cho hộ gia đình Cựu chiến binh Nông Văn Khai ở thôn Khuổi Sa, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, đến nay, Bắc Kạn đã xây dựng được nền kinh tế-xã hội khá đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế có nhiều dấu ấn, số hộ nghèo, hộ khó khăn giảm rõ rệt, hạ tầng đô thị có nhiều diện mạo mới. Nhấn mạnh vào những mục tiêu trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn để xây dựng Bắc Kạn ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi  các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

7
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm quan Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật Đại đội TNXP 915 tại tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể là: Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến nông lâm sản và đánh thức tiềm năng lợi thế tự nhiên về du lịch sẵn của địa phương; Phát triển giao thông, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; Phát động toàn dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cùng tập trung sức mạnh cộng đồng dân cư cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ rừng và môi trường trong sản xuất, kinh doanh; Tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin vào Đảng, chính quyền và cán bộ nhà nước trong nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ và nhân dân Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” cho các cá nhân tiêu biểu là lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh.

Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi,trao tặng100 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ gia đình của huyện Bạch Thông. Đó là gia đình bà Trần Thị Ban, hộ nghèo tại thôn Quăn, xã Nguyên Phúc và gia đình Cựu chiến binh Nông Văn Khai, ở thôn Khuổi Sa, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá cao kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng nhất là tỉnh đã chỉ đạo phát triển rất quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh đã suy nghĩ, tìm cách phát triển, tìm nguồn lực phát triển từ các dự án ODA cho đến các dự án đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh về kết quả thu ngân sách nhà nước của tỉnh, năm 2019 cân đối được thu - chi ngân sách là ấn tượng mạnh mẽ, là tỉnh thứ 17 của cả nước tự trang trải, cân đối được ngân sách. Cũng trong ngày, Thủ tướng đã đến dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 tại Khu di tích Thanh niên xung phong 915, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.