Thừa Thiên Huế: Xe tải chở đất “tung hoành”, dân bức xúc vì ô nhiễm

Tiếng dân - Ngày đăng : 09:35, 16/08/2019

(TN&MT) - Người dân ở thôn Phò Ninh (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang phải sống khổ, “kêu trời” từng ngày, khi xe tải chở đất của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 cày xới nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn mạnh, đường sá xuống cấp, thậm chí tông chết gia cầm rồi ngó lơ...

Dân “kêu trời” vì ô nhiễm môi trường

Có mặt tại thôn Phò Ninh những ngày qua, tình cảnh chung mà PV tiếp nhận được chính là sự phẫn nộ, bức xúc rất lớn của nhiều người dân ở đây về việc xe tải chở đất từ mỏ đất của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 (Công ty 1-5) đi ra QL1A gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến dân sinh...
 

Xe chở đất từ mỏ ra của Công ty 1-5 gây ô nhiễm, cơi nới
Xe chở đất từ mỏ ra của Công ty 1-5 gây ô nhiễm

Qua tìm hiểu, vào năm 2014, Công ty 1-5 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Phong An (huyện Phong Điền). Sau đó đến tháng 3/2019 vừa qua, mỏ đất này được UBND tỉnh tiếp tục cho gia hạn lần 2. Còn thôn Phò Ninh là một thôn tái định cư chỉ mới khoảng 20 năm trở lại đây.

Người dân địa phương chia sẻ rằng, 5 năm qua, kể từ khi mỏ đất được hình thành, mỗi ngày có hàng trăm xe ben, xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau đi qua con đường dân sinh dài khoảng gần 2km của thôn. Ai ai cũng sống trong cảnh đau khổ vì bụi bặm và tiếng ồn.

Có mặt tại hiện trường, từ QL1A đi vào, PV nhận thấy con đường rất nhiều đất đỏ phủ trên nền bê tông, bụi bặm khắp nơi, cây cối hai bên đường phủ một màu bạc trắng. Nhiều đoạn đường đất đỏ sạt lở uy hiếp cả ruộng vườn. Những gì người dân phản ánh là có cơ sở, khi hàng chục xe tải chở đất “tung hoành”, tiếng ồn rất lớn. Rất nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên đoạn đường này khiến đường hư hỏng. Khi trời mưa thì đường nham nhở, trơn trượt...
 

Bụi bám vào đồ đạc nhà người dân
Bụi bám vào đồ đạc nhà người dân

Rất nhiều nhà đóng cửa dù mới chớm trưa. Vào nhà các hộ dân, PV cũng quan sát thấy bụi bám nhiều ở tivi, tủ, bàn thờ, bàn ghế, vườn tược thậm chí là áo quần. Để đối phó với tình trạng trên, người dân thôn Phò Ninh đã dùng màn, rèm hoặc tự tưới nước...để ngăn bụị.

Trong sự căng thẳng khi chứng kiến một chiếc xe tải vừa chạy qua, để lại sau lưng nhiều khói bụi, anh Phan Phước Phong (40 tuổi, thôn Phò Ninh) cho hay, những năm qua, các xe tải chở đất chạy liên tục từ 4h sáng đến 5h-6h tối khiến gia đình không chịu nổi...

“Nhà tôi ngày nào cũng đóng kín cửa chú ơi. Khổ lắm. Chú nhìn nì, bụi bám khắp nhà. Xe thì chạy rầm rầm, tốc độ cao nhức óc nhức tai ngủ không được. Năm nào cũng chạy, mùa nắng thì liên tục. Xe chạy xuyên trưa. Thậm chí mấy tài xế còn tông chết rất nhiều gà vịt của nhà tôi nữa. Khi vợ tôi ra nói thì mấy tài xế không hỏi thăm mà còn đòi tông lại. Nhà đã nghèo rồi mà còn thiệt hại kinh tế nữa...”, anh Phong nói.
 

Nhà ông Đằng phải treo màn để chống bụi
Nhà ông Đằng phải treo màn để chống bụi

Đối diện nhà anh Phong, rất nhiều thành viên trong gia đình ông Hoàng Bạch Đằng (70 tuổi) cũng tỏ ra bất bình. Để chống lại bụi, vợ chồng ông Đằng đã dùng màn mỏng để che lại. “Tôi đã già rồi, nghe tiếng xe với ngửi bụi chặp chắc chết sớm thôi. Con cháu tôi cũng như thế, không cho ai ra khỏi nhà. Chú vào đây tôi chỉ cho mấy chỗ bụi tầng lớp chùi không ra. Còn khi trời mưa, đoạn đường đất đỏ trước nhà trở nên nguy hiểm, nước chảy vào nhà tôi ô nhiễm nhiều hơn...”, ông Đằng tâm sự.

Người dân cũng cho biết dù doanh nghiệp đã tưới nước nhưng vẫn không có gì tiến triển. Họ cũng đã kiến nghị rất nhiều lần, từ tập thể cho đến cá nhân lên các cấp chính quyền để giảm bớt tình trạng ô nhiễm, giảm tiếng ồn... nhưng vẫn chưa cải thiện gì. Có một số thời điểm, người dân còn dùng đá, cây gỗ chặn trước hiên nhà để không cho xe “tấn công” vào nhà... Trong khi đó, PV nhận thấy rằng không ít xe tải chở đất cơi nới, phủ bạt sơ sài khiến đất đá rơi vãi...
 

Đường xá xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi do xe tải cày nát
Đường xá xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi do xe tải cày nát

Một vấn đề mà dân ở thôn Phò Ninh nhắc đến là trại heo lợn nái từ trang trại tổng hợp của Công ty 1-5 nằm gần đó gây mùi hôi rất nặng. Điều này PV đối chứng là đúng bởi đã bịt khẩu trang kín nhưng khi tới nhà người dân, mùi hôi của trại heo vẫn còn ám ảnh...

Kiến nghị phương án giải quyết cho dân

Phòng TN&MT huyện Phong Điền thông tin, đã kiểm tra thực tế cùng lãnh đạo địa phương, yêu cầu Công ty 1-5 phải có các biện pháp để giảm bụi, hạn chế tốc độ... nhưng thực tế bụi vẫn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến dân.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Phong An xác nhận, việc người dân phản ánh về xe tải từ mỏ đất của Công ty 1-5 gây ảnh hưởng đến đời sống nhiều năm qua là sự thật. Xã đã kiểm tra và thấy rằng, doanh nghiệp tưới nước không đều, xe chạy qua khu dân cư thì nhanh, nhất là giờ trưa gây ồn ào, mất ngủ... Xã cũng đã nhiều lần làm việc với công ty và người dân để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ vấn đề ô nhiễm môi trường.
 

Nhiều đoạn đường còn gây lên tình trạng sạt lở
Nhiều đoạn đường còn tình trạng bị sạt lở

“Xã đã đề nghị doanh nghiệp tăng số lần tưới nước lên 4 lần/ngày, trước khi xe chạy phải tưới và sau khi chạy xong cũng vậy. Đề nghị hạn chế tốc độ khi đi qua đoạn có nhà dân tránh gây tai nạn đáng tiếc. Xã cũng kiến nghị huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức cắm biển báo hạn chế tốc độ. Còn nếu xe tải cơi nới thì thẩm quyền thuộc về công an huyện và xã cũng vừa đề xuất công an huyện tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành luật giao thông đường bộ đối với các phương tiện chở đất từ mỏ ra, từ đó xử lý nghiêm minh...”, ông Dũng trình bày.

Cũng theo ông Dũng, Công ty 1-5 có giấy phép đầy đủ, việc khói bụi là vấn đề không thể tránh khỏi nhất là những giờ cao điểm, nắng nóng như hiện nay. Đoạn đường mà xe tải đi qua đang trùng với một công trình khác của huyện nên phải dừng lại, chưa sửa chữa tiếp được. Huyện đã làm báo cáo gửi Sở TN&MT những vấn đề của doanh nghiệp đang mắc phải...

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.