Đông Sơn (Thanh Hóa): HTX đá Chính Long thu phí xe tải trái phép

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 15:33, 15/08/2019

(TN&MT) - Bất chấp "lệnh cấm" của UBND tỉnh Thanh Hóa, HTX đá Chính Long (xã Đông Phú, huyện Đông Sơn) vẫn khai thác vật liệu xây dựng trái phép. Không những thế, HTX đá Chính Long còn “ngang nhiên” thu phí xe tải ra vào mua đất, đá khi chạy qua điểm mỏ của mình thuộc xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Phí thu giao động từ 10.000-30.000 đồng/xe, thời điểm “mùa vụ” mỗi ngày HTX này thu hàng triệu đồng trái phép.

Thu phí công khai

Theo ghi nhận của PV Báo Tài nguyên & Môi trường, hầu hết các xe tải ra vào mua đất, đá nếu chạy qua điểm mỏ của HTX đá Chính Long đều được ông Nguyễn Đăng Chính, Chủ nhiệm HTX đá Chính Long cùng công nhân của đơn vị “gõ cửa” thu phí của tài xế. Tùy từng tải trọng của các xe, phí thu cho mỗi xe giao động từ 10.000- 30.000 đồng/xe (không có phiếu thu).
 

Ông Nguyễn Đăng Chính – Chủ nhiệm HTX đá Chính Long đợi sẵn ở cuối đường để thực hiện thu phí xe tải qua lại. (Ảnh chụp chiều ngày 09/8/2019).
Ông Nguyễn Đăng Chính – Chủ nhiệm HTX đá Chính Long đợi sẵn ở cuối đường để thực hiện thu phí xe tải qua lại. (Ảnh chụp chiều ngày 09/8/2019).

Chiều ngày 9/8/2019, trong vai người đi mua đất, đá. Trên chiếc xe tải 7 tấn, quan sát cho thấy: Tại khu vực chòi canh của HTX đá Chính Long xuất hiện sự có mặt của 2 người đàn ông, một người đội mũ cối mà theo cánh tài xe cho biết: “Đó là ông Chính, Chủ nhiệm HTX đá Chính Long”; phát hiện có người lạ ngồi trên xe, ngay lập tức ông Chính cùng người đàn ông kia rời khỏi chòi canh, đây cũng là lý do mà chuyến đầu tiên chúng tôi không gặp phải sự cản trở và thu phí.

Chuyến thứ hai bắt đầu, vẫn như thường lệ, xe tải chở hàng từ tốn đi ra khỏi núi. Lần này, ông Chính đã đứng đợi sẵn ở lối ra duy nhất, khi xe tải tiến lại gần, ông Chính bắt đầu ra hiệu dừng lại và gõ cửa nói “của em 2 xe, hết 20.000 đồng”.
 

Chiều ngày 10/8/2019, ông Chính tiếp tục thu phí của tài xế xe tải ngay trước cổng xưởng sản xuất, chế biến đá của HTX đá Chính Long.
Xe tải đến “điểm hẹn”, ông Chính bắt đầu gõ cửa và thu phí, tùy từng tải trọng của xe, giá thu giao động từ 10.000-30.000đ/xe. (Ảnh chụp chiều ngày 09/8/2019).

Chiều ngày 10/8/2019, chúng tôi quay lại điểm thu phí. Lần này, ông Chính đã thay đổi vị trí, đứng sẵn ở trước cổng xưởng sản xuất đá của HTX đá Chính Long, khi các xe tải nào vào mua đất, đá, ông Chính đều yêu cầu dừng lại, như thường lệ việc giao dịch được thực hiện bằng việc gõ cửa xe, sau đó tài xế nhanh chóng đưa tiền rồi di chuyển vào mua hàng.

Theo cánh tài xế thường xuyên vào mua đất, đá cho biết: Ban đầu ông Chính đứng ra thu phí, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Hỏi ra thì được trả lời rằng “đường này chúng tôi làm các anh đi lại hỏng đường nên phải thu phí”. Tùy từng trọng tải xe mà giá thu khác nhau, chủ yếu thu từ 10.000- 30.000đ/xe. Mặc dù bức xúc, nhưng chúng tôi đành nộp tiền vì sợ bị gây cản trở.
 

Chiều ngày 10/8/2019, ông Chính tiếp tục thu phí của tài xế xe tải ngay trước cổng xưởng sản xuất, chế biến đá của HTX đá Chính Long.
Chiều ngày 10/8/2019, ông Chính tiếp tục thu phí của tài xế xe tải ngay trước cổng xưởng sản xuất, chế biến đá của HTX đá Chính Long.

Theo điều tra của PV, nếu như xe tải nào vào mua đất, đá của HTX đá Chính Long, nghiễm nhiên được “đặc cách” không phải mất phí và ngược lại nếu xe tải nào “lạc bước” mua đất, đá ở điểm khác thì việc thu phí trên từng lượt xe được thực hiện. Viện cớ vào lý do thu phí xe tải để tu sửa con đường đi vào các điểm mỏ, thời điểm vào “mùa vụ”, trung bình mỗi ngày ông Chính “bỏ túi” hàng triệu đồng. Thế nhưng, con đường mà ông Chính lấy cớ thu phí để sửa chữa vẫn nham nhảm “ổ gà, ổ voi”, hiện rõ sự xuống cầm trầm trọng.

Sai phạm chồng sai phạm

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Lê Duy Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phú, khẳng định: Trước đây việc thu phí xe tải vào mua đất, đá là đúng. Tuy nhiên, thời điểm đó chúng tôi đã mời đại diện của HTX đá Chính Long lên làm việc và yêu cầu dừng ngay việc thu phí. Hiện nay, chắc họ không tiến hành thu phí xe tải đâu.

Khi PV khẳng định việc thu phí xe tải của HTX đá Chính Long là có thật và cung cấp hình ảnh ghi nhận, ông Vinh cho biết: Sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra làm rõ sự việc.
 

Việc thu phí xe tải qua lại mua đất, đá đã được ông Chính thực hiện từ năm 2018. Trước tình trạng trên, ngày 15/10/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 12801/UBND-CN, nêu rõ: Yêu cầu HTX Sản xuất vật liệu xây dựng Chính Long không được cản trở và thu phí đối với các phương tiện giao thông đi lại trên tuyến đường chạy qua khu vực khai trường mỏ của đơn vị.

Liên quan đến của HTX đá Chính Long, ngày 13/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử đăng bài: Thanh Hóa: Bị yêu cầu dừng hoạt động, HTX đá Chính Long vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản, phản ánh thông tin HTX đá Chính Long bất chấp “lệnh cấm” của UBND tỉnh, đơn vị vẫn thản nhiên khai thác, vận chuyển đá từ mỏ đá vôi thuộc xã Đông Phú về xưởng sản xuất.

Trước tình trạng “cố tình” vi phạm, sai phạm chồng sai phạm của HTX đá Chính Long. Rất mong, UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành liên quan kiểm tra, làm rõ các vấn đề trên.